Thấm sâu lời dạy của Bác trong nếp nghĩ, cách làm

Bà Trần Thị Dung tích cực lao động sản xuất, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Ông Võ Minh Thống, Chủ tịch Hội Nông dân xã: “Từ việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần dấy lên nhiều phong trào thiết thực: Hội viên nông dân đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, đổi mới suy nghĩ, cách làm, biết sử dụng đồng vốn hiệu quả, vận dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật mới vào sản xuất. Nông dân khắc phục và loại bỏ dần tính ích kỷ, nhỏ nhen trong đời sống, thay vào đó họ sẵn sàng chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, giúp đỡ những hộ khó khăn vươn lên phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống”.

Hưởng ứng phong trào học tập Bác, từ năm 2010 đến nay đã có 2.580 cán bộ, hội viên nông dân trong xã đăng ký và có những việc “làm theo” cụ thể, như: Tiết kiệm trong sản xuất, chi tiêu; tiết kiệm thời gian, sửa đổi lề lối làm việc; nông dân với phong trào đảm bảo quốc phòng – an ninh, giúp nhau thoát nghèo; góp vốn, hỗ trợ vốn cho hội viên khó khăn đầu tư mô hình sản xuất… Qua đó, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao.

Ông Lý Văn Bảy, một trong những điển hình trong phong trào học tập và làm theo lời Bác.

Một trong những điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện theo lời Bác dạy “nói đi đôi với làm”, là ông Lý Văn Bảy, ấp Tân Phú. Cần cù, chịu khó, ông là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm qua của địa phương. Điều thể hiện rõ nhất ở ông Bảy trong việc học tập và làm theo Bác là gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, tham gia đóng góp nghĩa vụ ở địa phương. Với diện tích 2,5ha đất sản xuất, ông nuôi tôm quảng canh kết hợp nuôi cua, cá nâu, cá chẽm; nuôi dê thả lan và tận dụng cỏ trên bờ vuông làm thức ăn; nuôi heo thịt; đất vườn, ông trồng hoa màu các loại. Hằng năm thu lợi nhuận gần 200 triệu đồng. Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi ấp, Tổ trưởng Tổ tự quản, Tổ trưởng Tổ Nông dân ấp, ông Bảy tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân trên địa bàn ấp thực hiện tốt các phong trào tại địa phương, góp phần giữ vững danh hiệu ấp văn hóa.

Những năm qua, Hội Nông dân xã Tân Trung cũng thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hội đã vận động hội viên tham gia tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động hội viên hiến đất, ngày công xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Riêng năm qua, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn xã đã đóng góp gần 600 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng, tu sửa 25km lộ giao thông nông thôn; hiến đất xây dựng trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp; nạo vét 15km kênh phục vụ nhu cầu sản xuất cho người dân…

Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên nông dân tham gia các mô hình, dự án chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Nổi bật, mô hình nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học của Tổ hợp tác nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học ấp Tân Phú đang được nhiều hội viên nông dân trong ấp và các địa phương lân cận học tập làm theo, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Bà Trần Thị Dung, ấp Tân Phú, cho biết: “Những năm qua, thông qua hoạt động của Hội Nông dân xã, bà con nông dân trên địa bàn ngày càng tiếp cận được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, thay vì nuôi tôm truyền thống như trước thì nay nuôi tôm theo hình thức quảng canh cải tiến năng suất cao, nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận; ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất… Tất cả góp phần tăng thu nhập cho bà con. Mặt khác, từ phong trào học tập Bác đã góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho nông dân, từ cách ứng xử, đến hành động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cho tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt”.

Tấm gương và những lời dạy của Bác đã thấm sâu trong từng suy nghĩ, hành động của mỗi người, trong đó có những nông dân bình dị, chất phác. Để có được điều này, phải ghi nhận công tác triển khai, quán triệt thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách nghiêm túc trong hệ thống tổ chức hội của Hội Nông dân xã Tân Trung, tạo ra sức lan tỏa rộng lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, hội viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *