Thân tình buổi gặp gỡ đầu năm mới cán bộ hai tỉnh Cà Mau và Koh Kong

Buổi gặp gỡ thân tình, ấm áp giữa cán bộ lãnh đạo hai tỉnh Cà Mau và Koh Kong đầu năm mới 2020.

Trong không khí ấm áp, thân tình, bà Mithuna Phuthong bày tỏ tri ân lực lượng bộ đội tình nguyện Việt Nam giúp giải phóng Campuchia. Hôm nay, đất nước và cuộc sống nhân dân Campuchia ngày càng phát triển, trong đó có sự giúp đỡ rất lớn của Việt Nam.

Mỗi dịp tết truyền thống của hai dân tộc, hai tỉnh đều tổ chức đoàn đến thăm và chúc tết lẫn nhau, điều đó càng thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai nước Campuchia và Việt Nam nói chung, giữa hai tỉnh Koh Kong và Cà Mau nói riêng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của Việt Nam, bà Mithuna Phuthong gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo tỉnh và người dân Cà Mau đón tết an vui, sung túc; đồng thời bày tỏ hy vọng tình đoàn kết giữa hai dân tộc, hai địa phương luôn được gìn giữ lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân tiếp nhận quà chúc tết từ bà Mithuna Phuthong, Tỉnh trưởng tỉnh Koh Kong (Campuchia).

Cho biết Cà Mau đang thúc đẩy liên kết phát triển du lịch với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh nằm trên tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam như tỉnh Koh Kong và tỉnh Trat (Thái Lan), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân cho rằng, từ việc hợp tác phát triển này sẽ càng gắn kết mối quan hệ thâm tình bền chặt giữa hai tỉnh cũng như hai nước.

Bày tỏ cảm ơn chuyến thăm và những món quà xuân của đoàn gửi đến tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân mong lãnh đạo Vương quốc Campuchia, lãnh đạo tỉnh Koh Kong nói riêng dành sự quan tâm, hỗ trợ đồng bào Việt Nam đang sinh sống trên nước bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *