Thăng hoa cùng những thông điệp nhiếp ảnh

DANH HIỆP – A.VAPA

Danh Hiệp sinh năm 1964, quê tỉnh Kiên Giang; Phó Trưởng Đài Truyền thanh TP. Rạch Giá; Phó Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Kiên Giang; Phó Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh Kiên Giang.

Với sở trường chụp ảnh báo chí gắn với các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong và ngoài địa phương; chủ đề yêu thích của anh là con người và cuộc sống đời thường, nhất là đối với đồng bào các dân tộc Khmer, Hoa, với các lễ hội, tập tục, làng nghề truyền thống; thiên nhiên hoang dã, phong cảnh. Tác phẩm của anh rất phong phú về nội dung, chăm chút về hình thức thể hiện, đoạt nhiều giải thưởng qua các cuộc thi: Giải Nhì ảnh tin Giải Báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2011; giải Ba ảnh tin Giải Báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2014; giải Khuyến khích Giải thưởng Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2015 (tác phẩm “Nghề thủ công”); giải C Giải thưởng Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2016 (tác phẩm “Ngày lễ chùa Khmer”); Giải Báo chí Kiên Giang 2019, anh đoạt giải Nhất và giải Khuyến khích thể loại ảnh tin… Nói về dự định nhiếp ảnh, anh cho biết sẽ tập trung sáng tác về biển, đảo quê hương; những động vật hoang dã đặc trưng của vùng đất Kiên Giang: Sếu đầu đỏ, voọc bạc, hải âu, cò cổ rắn…

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu NSNA Danh Hiệp cùng một số tác phẩm của anh.

Buổi sớm trên cảng. Cú đớp. Nghệ nhân Chầm riêng Chà pây. Rạch Giá – Hoàng hôn biển Tây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *