“Thanh niên Cà Mau góp sức xây dựng quê hương”

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 diễn ra từ ngày 1/6 đến hết tháng 8, với sự tham gia của sinh viên thuộc 7 trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh, triển khai thực hiện tại 7 huyện, thành phố; các huyện còn lại huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tại địa phương để thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng chiến dịch.

Ông Thân Đức Hưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đánh trống lệnh ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018.

Địa bàn tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các địa phương khó khăn, ven biển, các xã chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; các địa bàn bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, hạn hán.

Với chủ đề “Thanh niên Cà Mau góp sức xây dựng quê hương”, chiến dịch năm nay có nhiều điểm mới, gắn với 6 chỉ tiêu, 1 chương trình và 4 chiến dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng nhấn mạnh: Mỗi ĐVTN cần gắn kết chặt chẽ với chính quyền, tổ chức Đoàn và nhân dân tại địa phương; hăng hái tiên phong đảm nhận những việc mới, việc khó; chung tay chia sẻ với những địa phương, gia đình còn nhiều khó khăn. Đi để chia sẻ, đi để trải nghiệm và đi để cống hiến…

Sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên tiến hành vớt rác thải, đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Cà Mau hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6.

Tại lễ ra quân, Ban Tổ chức đã trao “Công trình thanh niên” trị giá 10 triệu đồng cho huyện Năm Căn; Báo Mực tím cùng với Công ty CP phân bón Bình Điền trao tặng 28 suất học bổng Vì tương lai Việt Nam, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh; trao tượng trưng công trình xây dựng sân chơi cho thiếu nhi tại xã Tam Giang (huyện Năm Căn) trị giá 30 triệu đồng; trao Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2018 – 2019 trị giá 50 triệu đồng; trao Công trình phần việc thanh niên, trị giá 25 triệu đồng.
Sau buổi lễ, ĐVTN ra quân tiến hành vớt rác, thu gom rác thải, xóa biển quảng cáo vặt tại thị trấn Năm Căn; vệ sinh môi trường ven biển tại xã Lâm Hải, cùng nhiều công trình phần việc khác góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *