Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo.

Với chủ đề “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, Tháng Thanh niên năm 2016 tập trung vào các hoạt động trọng tâm: Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động nghĩa tình biên giới, hải đảo, gắn với các hoạt động kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới với chủ đề “Môi trường xanh”, trọng tâm là hoạt động vệ sinh môi trường, tham gia xóa các điểm đen về môi trường, trồng cây xanh…; tổ chức các hoạt động với chủ đề “An sinh xã hội”, tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, hiến máu tình nguyện, xây Nhà tình bạn, Nhà khăn quàng đỏ, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách; mít tinh, văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề “Mừng sinh nhật Đoàn”, tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi, gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, bồi dưỡng kết nạp lớp đoàn viên 26/3…

Anh Trương Đăng Khoa, Bí thư Tỉnh Đoàn trao cờ thi đua Tháng Thanh niên cho các đơn vị.

Dịp này, nhằm hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện đến trường, Quỹ học bổng Vừ A Dính tại khu vực phía Nam tổ chức trao 15 suất học bổng và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” trao 45 suất học bổng cho học sinh là con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập và rèn luyện tốt.

Cũng nhân buổi lễ, Hội đồng Đội huyện Ngọc Hiển vận động kinh phí trao 2 nhà Khăn quàng đỏ, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng, cho đội viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ khởi động đã có hàng trăm bạn đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngay sau Lễ phát động, đông đảo ĐVTN đã tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các hộ dân đang sinh sống tại thị trấn Rạch Gốc; hiến máu tình nguyện; ra quân làm vệ sinh dọn dẹp môi trường, thu gom rác…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *