Thanh niên Phú Tân “đoàn kết, tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp”

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội LHTN huyện Phú Tân không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đến lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên; công tác xây dựng tổ chức cơ sở hội, đoàn kết, tập hợp thanh niên có những bước phát triển mạnh mẽ; các phong trào thi đua, học tập, xung kích, tình nguyện diễn ra sôi nổi từ việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đến việc thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên sống đẹp” có nhiều chuyển biến tích cực, đáng phấn khởi.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN huyện Phú Tân đã thanh lập mới 6 chi hội, 9 đội thanh niên tình nguyện, 36 câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên, phát triển mới 1.269 hội viên.

Hiện toàn huyện có 2.747 hội viên, tăng 679 hội viên so với đầu nhiệm kỳ, giới thiệu 741 hội viên cho Đoàn kết nạp.

29 thành viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội.

Trong 5 năm, các cơ sở Hội đảm nhận thực hiện trên 50 công trình và hơn 4.000 phần việc thanh niên như công trình duy tu sửa chữa hơn 12.000m lộ giao thông nông thôn; đắp 7 nền trụ sở, 29 móng cầu; phát quang 20km đường, vận động nhân dân và tham gia trồng hơn 20ha rừng, hơn 6.000 cây phân tán…thu hút trên 10.000 lượt hội viên thanh niên tham gia, tổng trị giá trên 900 triệu đồng.

Đặc biệt, tổ chức được 52 lớp ôn tập hè, 12 lớp kỹ năng cho 2.000 học sinh, thiếu nhi sinh hoạt trong dịp hè, tham gia thực hiện các công trình, phần việc trị giá trên 500 triệu đồng.

Cũng trong nhiệm kỳ, Ủy ban Hội LHTN huyện Phú Tân phối hợp và vận động hỗ trợ 320 suất học bổng, 15.000 quyển tập, 2.000 bộ sách giáo khoa, 500 áo phao, trị giá trên 100 triệu đồng.

Hội đã tổ chức đồng loạt ngày “Chủ nhật xanh”, ngày “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chiến dịch hãy làm sạch biển” đã thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia, thực hiện các công trình phần việc: Thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, trồng cây chống sạt lở theo sông, kênh rạch; phối hợp tổ chức 10 đợt hiến máu tình nguyện thu hút 2.100 lượt hội viên thanh niên tham gia và đã có 1.800 đơn vị máu được hiến; thành lập mới câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ” và một đội ngân hàng máu sống…

Phong trào “Thanh niên tự giúp nhau lập nghiệp” được triển khai sâu rộng trong hội viên, thanh niên, thông qua các hình thức hùn vốn tạo việc làm, tự giúp nhau về cây, con giống, ngày công lao động, tiêu biểu như các mô hình nuôi: Bồ câu, rắn ri tượng, cá kèo, heo, dê, cua giống… mang lại hiệu quả kinh tế cao, sau khi trừ chi phí cho thu nhập từ 40 – 70 triệu đồng/năm.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội LHTN huyện Phú Tân đưa ra 10 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có nhiều chỉ tiêu thiết thực, gắn với nhiệm vụ kinh tế, chính trị địa phương: Hỗ trợ ít nhất 5 dự án hoặc mô hình khởi nghiệp sáng tạo, mô hình phát triển kinh hiệu quả của thanh niên; xây dựng, sửa chữa ít nhất 5 căn nhà cho cán bộ, hội viên khó khăn; tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho trên 1.500 thanh niên tại địa phương; tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho ít nhất 2.500 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu từ 60% trên tổng số hội viên vào Đoàn, 100% ủy ban hội cấp xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển…

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện gồm 29 thành viên; anh Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Huyện đoàn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *