Thắt chặt tình quân dân

Đồn Biên phòng xã Tam Giang Tây kết hợp với phương tiện đánh bắt địa phương lai dắt phương tiện gặp sự cố vào bờ an toàn.

Đóng quân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, các đồn Biên phòng (ĐBP): Tam Giang Tây, Đất Mũi, Rạch Gốc và Hòn Khoai có nhiệm vụ quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi khai thác, đảm bảo trật tự an ninh trên biển, giúp ngư dân nắm bắt được diễn biến thời tiết, tìm nơi tránh trú an toàn.

Huyện Ngọc Hiển có 3 cửa biển lớn, khoảng 500 phương tiện khai thác, đánh bắt với công suất lớn; hàng trăm phương tiện khai thác, đánh bắt ven bờ. Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ các ĐBP kiểm tra chặt chẽ số lượng thuyền viên đi trên phương tiện khai thác,  dụng cụ an toàn cho ngư phủ; tuyên truyền cho chủ phương tiện, thuyền viên chấp hành tốt vùng “lộng” khai thác biển, tránh khai thác xâm phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện tốt việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Thiếu tá Đinh Văn Khén, Chính trị viên ĐBP Rạch Gốc, chia sẻ: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đồn ngày đêm sát cánh với chính quyền và người dân địa phương; tham mưu cho địa phương xây dựng các mô hình kinh tế biển để người dân thực hiện, nhằm giảm nghèo, từ đó huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển quốc gia”. Ông Huỳnh Thanh Đảm, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc, khẳng định: “Các cán bộ, chiến sĩ ĐBP Rạch Gốc thực hiện rất tốt việc kết hợp với chính quyền địa phương duy trì trật tự an toàn địa bàn. Anh em thực hiện tốt việc kiểm đếm, đảm bảo an toàn cho phương tiện khai thác, đánh bắt thủy sản trước khi vươn khơi”.

Vào những ngày Thứ Bảy, Chủ nhật, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Giang Tây xuống giúp dân.

Từ năm 2010 đến nay, các ĐBP trên địa bàn huyện đã hỗ trợ 7 phương tiện gặp sự cố khi khai thác trên biển; trục vớt trên 14 phương tiện bị chìm, hỗ trợ 33 ngư phủ vào đất liền an toàn. Ông Nguyễn Thanh Mộng, ấp Chợ Thủ A, xã Tam Giang Tây: “Vừa qua tôi có một phương tiện bị chìm trên biển, các anh em ĐBP Hòn Khoai cùng với ngư dân địa phương ra tận nơi để trục vớt tàu vô đất liền. Tôi rất cảm ơn anh em đã giúp đỡ”.

Tại xã Tam Giang Tây, cán bộ, chiến sĩ ĐBP xã Tam Giang Tây đã thực hiện tốt khẩu hiệu “Đồn là nhà, biển đảo là quê hương, nhân dân là những người thân thuộc”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức nêu gương và làm tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi cần, đi dân nhớ, ở dân thương. Thiên tai, lốc xoáy, khi hay tin, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhanh chóng có mặt và kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ. “Không chỉ làm tốt việc cứu hộ, cứu nạn cho ngư dân, ĐBP Tam Giang Tây còn trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, tặng quà… Tình quân dân nơi ven biển thêm thắt chặt”, Thiếu tá Nguyễn Đình Thắng, Chính trị viên đồn, chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang Tây, Phạm Chí Công đánh giá: “Anh em chiến sĩ ĐBP Tam Giang Tây luôn sát cánh đồng hành với ngư dân, từ hoạt động kiểm soát, nhắc nhở đến tuyên truyền cho ngư dân đảm bảo an toàn trước khi ra khơi. Đồn còn tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, không khai thác đánh bắt thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài; cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương, thực hiện tốt phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *