Thoát nghèo không lâu, lại gặp khó do hỏa hoạn

Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Phương Bình trao tiền hỗ trợ cho anh Nguyễn Văn Thừa.

Sáng cùng ngày, vào khoảng 9 giờ, xảy ra vụ hỏa hoạn tại hộ anh Nguyễn Văn Thừa ở ấp Tân An Ninh A, căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khi xảy ra vụ cháy, người nhà tri hô nên người dân xung quanh đến hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, nhiều vật dụng, đồ đạc trong gia đình đã bị cháy hết, ước thiệt hại 90 triệu đồng. Lúc này anh Nguyễn Văn Thừa đang đi làm hồ nên không về kịp.

Nguyên nhân cháy được người nhà xác định là do chập điện.

Sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền xã đã cử lực lượng đến hỗ trợ và giúp đỡ gia đình dọn dẹp.

Anh Thừa làm nghề hồ, vợ buôn bán nhỏ tại gia đình, thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng. Là hộ vừa thoát nghèo năm 2018, nay bị hỏa hoạn làm thiêu rụi hết tài sản sau nhiều năm tích góp, gia đình hiện gặp nhiều khó khăn.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 3 triệu đồng, xã hỗ trợ 1 triệu đồng và 20kg gạo nhằm giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *