Thương tâm nhân viên điện lực tử vong do bị điện giật khi đang làm nhiệm vụ

Nạn nhân là anh N.V.S (sinh năm 1979), nhân viên Trạm điện số 17 (Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc) thuộc Điện lực Ngọc Hiển. Tại nạn xảy ra tại trụ điện số 47 (Trạm điện số 17).

Tại hiện trường, anh S. bị treo trên cột điện sau sự cố. Hay tin, đồng nghiệp và người dân nhanh chóng đưa anh S. xuống và chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển, tuy nhiên các bác sĩ tại đây cho biết anh S. đã tử vong trước đó do điện giật.

Đồng nghiệp và người dân đưa thi thể anh S. xuống sau sự cố.

Người dân tại hiện trường cho biết, đầu giờ chiều thấy anh S. đến trụ điện trên sửa chữa điện, sau đó không lâu thì anh bị điện giật, treo lơ lửng trên cột điện. Người dân tại đây cấp báo chính quyền và ngành điện, nhưng không thể cứu kịp.

Hiện ngành chuyên môn điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố, đồng thời đưa thi thể anh S. về gia đình an táng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *