Trung Quốc là nước đầu tiên có thu nhập ở mức trung bình được lọt vào bảng xếp hạng, nhảy lên vị trí thứ 25 từ vị trí 29 năm 2015 về Chỉ số đổi mới toàn cầu (GII). 15 nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng đều là các nước ở châu Âu. Bốn nước bị loại khỏi khái niệm “Chất lượng đổi mới” là Nhật Bản, Mỹ, Anh và Đức. GII là chỉ số chuẩn hàng đầu được tổng hợp từ 84 chỉ tiêu trong các lĩnh vực: Thể chế; nguồn nhân lực và năng lực nghiên cứu; kết cấu hạ tầng; sự tinh tế của thị trường và doanh nghiệp; sản phẩm tri thức và công nghệ; sản phẩm sáng tạo.
Bài viết cùng chủ đề:
Ủng hộ việc ở lại khối liên minh Châu Âu tăng
Nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Ma Rốc sẽ hoạt động vào năm 2015
Nam Phi lấy lại vị trí nền kinh tế lớn nhất châu Phi