Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp

Chiều ngày 31/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đến dự và chỉ đạo.

Tại Hội nghị, có 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phù về thành tích có nhiều đóng góp cho ngành Nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2018. Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử thừa ủy quyền trao tặng.

Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân ổn định ở mức từ 4 – 4,5%/năm

Báo cáo của ngành cho thấy, thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tổng sản lượng đạt 567.500 tấn, tăng 3,07% so với cùng kỳ, trong đó có 200 ngàn tấn tôm. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 1,118 tỷ USD.

Diện tích gieo trồng ước đạt 112.729 ha, tổng sản lượng lúa ước đạt 520 ngàn tấn. Trồng rừng thâm canh ngày càng phát triển, hiệu quả mang lại rất tích cực. Tỷ lệ che phủ rừng 25,6%. Trong năm, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Lĩnh vực phát triển nông thôn có nhiều kết quả tích cực trong việc giới thiệu sản phẩm chủ lực, xây dựng và khôi phục các làng nghề truyền thống; đặc biệt là những nỗ lực xây dựng các hợp tác xã kiểu mới để đưa sản xuất vào nền nếp, dễ quản lý và nâng cao vị thế trong phát triển liên kết.

Năm 2020, dự báo ngành Nông nghiệp sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do diễn biến kinh tế thế giới khó lường; môi trường suy giảm, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, khí hậu diễn biến thất thường; khả năng dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ngày một nhiều hơn, sẽ tác động bất lợi đến phát triển sản xuất ngư – nông – lâm nghiệp.

Ngành xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 như: Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân ổn định ở mức từ 4 – 4,5%/năm. Tổng sản lượng khai thác thủy sản 600 ngàn tấn; sản lượng lúa đạt 520 ngàn tấn; trồng mới 500ha rừng, nâng diện tích có rừng tập trung 96.500ha, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng và cây phân tán trên 26%.

Cần tạo chuyển biến rõ nét trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp       

Quá trình tái cơ cấu đã làm thay đổi bức tranh ngành Nông nghiệp tỉnh thêm khởi sắc.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 70% dân số là nông dân sống ở nông thôn. Do đó, nếu mất mùa, gặp dịch bệnh lớn thì khó khăn trong giải quyết đời sống người dân.

Tái cơ cấu nông nghiệp triển khai chưa đồng đều ở các địa phương. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu. Công nghiệp chế biến chưa phát triển đồng đều, tổn thất sau thu hoạch vẫn còn cao. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu có dấu hiệu chững lại do giá xuất khẩu nhiều nông sản chủ lực giảm. Lao động trong nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao, trong đó lao động thời vụ, nhàn rỗi là nguyên nhân khiến năng suất lao động của tỉnh thấp.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu gây sạt lở, sụt lún, triều cường, nước dâng… ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống người dân, nhất là vùng ven biển. Sản xuất nông nghiệp nói chung và nuôi tôm nói riêng vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng các hiện tượng thời tiết cực đoan, giá cả vật tư đầu vào vẫn còn cao, giá đầu ra chưa ổn định; ô nhiễm môi trường vẫn chưa kiểm soát có hiệu quả, nhất là tại các khu công nghiệp, khu dân cư ven sông.

Tình trạng tàu cá khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài tuy có giảm, nhưng vẫn còn xảy ra; nhiều thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, nhưng chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Việc phát triển nuôi tôm siêu thâm canh có dấu hiệu giảm, một số địa điểm nuôi đã xảy ra dịch bệnh. Tuy tập trung quyết liệt công tác phòng chống, nhưng bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn xảy ra trên diện rộng, chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, cần tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn trong cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh.

“Ngành Nông nghiệp phải khơi dậy được khát vọng của người dân, góp sức cùng với cả nước phấn đấu trong 10 năm tới đưa Việt Nam lọt vào nhóm 15 nước có nền nông nghiệp phát triển, nhóm 10 nước chế biến nông sản”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *