Tiếp tục làm sâu sắc tình cảm hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia

Ngài Đại tướng Điêng Sa Run cho rằng, những dịp lễ, tết, việc nhà nước hai bên tổ chức đoàn thăm viếng, chúc mừng nhau đã trở thành hoạt động thông lệ và là truyền thống tốt đẹp, quý báu cần tiếp tục phát huy, giữ gìn, nhất là cần làm tốt công tác tuyên truyền, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc, tiếp tục ra sức vun đắp tình cảm mà hai nhà nước, hai dân tộc đã dành cho nhau trong suốt thời gian qua.

Ngài Đại tướng Điêng Sa Run thông tin sơ nét một số vấn đề liên quan đến tình hình kiều bào ta đang sinh sống tại Campuchia, đồng thời khẳng định và nhắc lại sự tin tưởng, biết ơn đến Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đất nước Campuchia có được như ngày hôm nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng tặng quà của tỉnh, cảm ơn Đoàn đã đến chúc tết.

Ủng hộ tiếp tục phát huy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nhà nước, hai dân tộc ngày thêm bền chặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng mong muốn cần thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa Hiệp định thư mà hai Chính phủ đã ký kết, hướng đến hợp tác toàn diện, ngày càng nâng chất và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

“Trao đổi đoàn, tăng cường hoạt động giao lưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền… để chúng ta, nhất là thế hệ trẻ hiểu đúng và đầy đủ hơn mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai dân tộc, từ đó chủ động và phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch luôn muốn chống phá, chia rẽ tình đoàn kết quý báu này”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gợi ý, đồng thời cho rằng tiềm năng và lợi thế hợp tác giữa Cà Mau và tỉnh kết nghĩa Koh Kong chưa được khai thác hiệu quả, cần tiếp tục xem xét để lựa chọn, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực, hợp tác cùng có lợi vì sự ổn định, phát triển.

Trân trọng trước tình cảm và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến từ ngài Đại tướng Điêng Sa Run, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng chúc các thành viên Đoàn công tác sức khỏe, thành công, chúc đất nước Campuchia ngày càng giàu đẹp, phồn thịnh hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *