Tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia ngày thêm tươi đẹp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thân Đức Hưởng (phải) tặng quà Đại tướng Suôs Si Na, nhân dịp ngài dẫn đầu đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm, chúc Tết tại Cà Mau, sáng 19/1.

Tại buổi gặp, ngài Đại tướng thông tin sơ nét về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội và khẳng định trong suốt chặng đường dài giải phóng và xây dựng đất nước Campuchia, luôn có sự giúp đỡ, hỗ trợ của Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam nói chung, trong đó có Cà Mau.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, ngài Đại tướng gửi lời chúc an khang, thịnh vượng đến Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng cán bộ, quân đội và nhân dân Cà Mau.

Thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đạt được toàn diện trên các mặt trong năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thân Đức Hưởng khẳng định địa phương luôn xem trọng công tác đối ngoại; với nhân dân, đất nước Campuchia luôn là sự ưu tiên, nhất là về văn hóa, du lịch, hợp tác đầu tư.

Với lợi thế nuôi trồng và khai thác thủy sản, gần đây nổi lên về kinh tế rừng, Cà Mau có nhiều kinh nghiệm, mong muốn được hợp tác với các tỉnh phía Nam Campuchia và xem đây là tiềm năng nhiều triển vọng, hứa hẹn sẽ bứt phá hơn trong thời gian tới.

Gửi lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh đến nước bạn Campuchia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng mong muốn quan hệ truyền thống tốt đẹp đã qua giữa hai đất nước, hai dân tộc tiếp tục được vun đắp, tô thắm thêm tình hữu nghị, cùng đoàn kết phát triển ổn định, bền vững.

Chiều nay (19/1), đoàn cán bộ tỉnh Koh Kong (Vương quốc Campuchia), tỉnh kết nghĩa với Cà Mau cũng sẽ đến thăm, chúc tết lãnh đạo tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *