Tỏa sáng phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Truyền thống anh hùng

Cách đây 74 năm, hòa chung khí thế của cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các tầng lớp nhân dân tỉnh Cà Mau dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và được sự hỗ trợ của LLVT đã nổi dậy đấu tranh giành chính quyền cách mạng về tay nhân dân. Đây là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền sớm ở Nam Kỳ. Với dấu ấn đặc biệt quan trọng đó, ngày 23/8/1945 đã trở thành ngày truyền thống của LLVT tỉnh.

Ra đời từ trong bão táp của cách mạng, mặc dù còn non trẻ, lực lượng chưa nhiều, trang bị thô sơ, nhưng LLVT tỉnh đã nhanh chóng hòa vào dòng sục sôi của phong trào cách mạng, cùng nhân dân trong tỉnh và cả nước tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Phát huy ý chí quật cường, bằng sự mưu trí, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã cùng với Đảng bộ, nhân dân và các đơn vị chủ lực Quân khu 9 đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, từ chiến thắng Mây Dốc, Mương Điều, Nhị Nguyệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp đến những chiến công vang dội trong kháng chiến chống đế quốc: Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là, bẻ gãy các cuộc hành quân “nhổ cỏ U Minh”… góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong mùa Xuân đại thắng năm 1975. Ngay sau ngày đất nước thống nhất, LLVT tỉnh phải bắt tay vào việc thực hiện nhiệm vụ mới, bảo vệ biên giới Tây Nam, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh cuộc sống.

Ghi nhận công lao và thành tích của quân, dân Cà Mau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 59 tập thể và 71 cá nhân; đồng thời, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác cho hàng vạn tập thể, cá nhân.

Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động lực lượng với 895 người tham gia khắc phục hậu quả sạt lở đê biển Tây trong những ngày đầu tháng 8/2019.

Phát huy trong thời kỳ mới

Nối tiếp và phát huy truyền thống anh hùng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh        ủy – HĐND – UBND tỉnh quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Trên cơ sở đó đã ban hành các văn bản chỉ đạo sát với tình hình của địa phương và triển khai thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng, trọng tâm là Đề án Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 và Bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Các kế hoạch, phương án tác chiến thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Đồng thời, LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Công tác xây dựng lực lượng được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng. Lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, nhất là chất lượng chính trị và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, hiện đạt tỷ lệ 1,68% so với dân số, trong đó đảng viên chiếm 21,55%, được tổ chức trang bị, quy mô phù hợp, đảm bảo có thể tác chiến tại chỗ khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị dự bị động viên được xây dựng theo hướng đúng chuyên nghiệp quân sự, gọn địa bàn; duy trì nghiêm nền nếp đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên. Đi đôi với công tác xây dựng lực lượng, cơ quan quân sự các cấp còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hằng năm giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng năm sau luôn cao hơn năm trước.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên phối hợp với Công an, Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đẹp hơn hình ảnh trong lòng dân

Nhận thức sâu sắc về sức mạnh đoàn kết quân – dân chính là cội nguồn sức mạnh của “bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, cùng với việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hàng năm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong LLVT tỉnh đã tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nông thôn mới, lao động giúp dân, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh với hơn 10.000 ngày công lao động.

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức 5 mùa “Tết Quân – Dân” tại địa bàn các xã khó khăn, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực: Xây tặng cầu giao thông nông thôn, tặng nhà, tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc điều trị miễn phí… với tổng kinh phí trên 6,8 tỷ đồng. Qua các hoạt động không chỉ góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân – dân, làm cho hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân tỉnh, mà còn góp phần cùng các địa phương tiến bước nhanh đến con đường xây dựng nông thôn mới.

Huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng dân quân tự vệ.

Tự hào với truyền thống 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đại tá Vương Văn Việt: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019, trọng tâm là tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, LLVT tỉnh duy trì chặt chẽ công tác sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; luôn chủ động và là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *