Tổng doanh thu ngành Du lịch hơn 2.200 tỷ đồng

Năm 2018, lượng khách du lịch đến Cà Mau tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2018, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng trưởng khá cao. Bình quân 3 tỉnh tăng 30%.

Cụ thể, năm 2018, tổng lượng khách du lịch đến Cà Mau hơn 1,4 triệu lượt khách, tăng hơn 16% so với năm 2017; tổng doanh thu hơn 2.200 tỷ đồng.

Tại tỉnh Bạc Liêu có hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan, tăng hơn 37%. Doanh thu du lịch đạt hơn 1.600 tỷ đồng.

Ở tỉnh Sóc Trăng, tổng lượt khách đến tham quan là hơn 2.000 lượt, tăng 32% so với năm 2017. Tổng doanh thu đạt hơn 757 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2018, tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau với diện tích 2.100ha. Đây là động lực để Cà Mau đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch thời gian tới.

Tại buổi họp mặt, các thế hệ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch đã có nhiều ý kiến trao đổi cùng những lời nhắn gửi, động viên, góp ý mang tính gợi mở để các thế hệ sau hiểu rõ hơn về công việc của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ đó có những định hướng cho ngành ngày càng phát triển hơn.

Dịp này, Ban Tổ chức buổi họp mặt đã trao tượng trưng một số thiết bị âm thanh cho 3 xã của tỉnh Cà Mau và trao cờ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng, đơn vị đăng cai họp mặt lần thứ 34.

Để thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa ngành Văn hóa của 3 tỉnh, Ban Tổ chức còn tổ chức giao lưu văn nghệ và hội thao cho các thành viên trong đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *