Trao giải chặng 3 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân trao chiếc áo vàng danh giá chặng 3 cho VĐV Nguyễn Trường Tài.

Chặng đua thứ 4 từ TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đi qua Bạc Liêu, Sóc Trăng và về đích tại TP. Cần Thơ, với lộ trình 178km.

Ông Lê Thanh Giản – Phó Giám đốc Đài PT-TH Cà Mau trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên cán đích chặng 3.

Trước đó, trong chặng đua thứ 3 của giải, vua nước rút Lê Văn Duẩn (đội Hội Anh văn Việt – Mỹ, TP. Hồ Chí Minh) cán đích đầu tiên; Nguyễn Thành Tâm (đội Gạo Hạt Ngọc Trời) về nhì và Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp) về ba.

Với thành tích có được tại chặng thứ 3, tay đua trẻ Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) đoạt áo trắng, áo xanh thuộc về Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Trường Tài (Hội Anh văn Việt – Mỹ) có được chiếc áo vàng danh giá.

Các VĐV xuất phát chặng 4 – đây là chặng thi đấu dài nhất của giải.

Giải đấu có sự tham gia của 75 tay đua đến từ 15 đội mạnh trong cả nước, thi đấu qua 5 chặng với tổng lộ trình 752km, xuất phát từ TP. Hồ Chính Minh vào ngày 19/11 vừa qua, đi qua các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, TP. Cần Thơ và về lại TP. Hồ Chí Minh 23/11, nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2017).

Đây là giải đấu hằng năm nằm trong hệ thống thi đấu xe đạp thể thao quốc gia và cũng là giải đua xe đạp cuối cùng trong năm 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *