Trao quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL Trần Hiếu Hùng trao Quyết định công nhận Khu du lịch Mũi Cà Mau Và Khu du lịch Lý Thanh Long là Khu du lịch cấp tỉnh.Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL Trần Hiếu Hùng trao Quyết định công nhận Khu du lịch Mũi Cà Mau Và Khu du lịch Lý Thanh Long là Khu du lịch cấp tỉnh.

Qua 5 năm xây dựng Đề án và triển khai thực hiện, Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau (Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau) đã và đang khai thác có hiệu quả các sản phẩm tham quan phục vụ khách du lịch. Hoạt động du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng thời gian qua đã thu hút hơn 40.000 lượt khách/năm, với các hoạt động hấp dẫn du khách trải nghiệm như: Bắt ba khía, xổ vuông, đặt lọp cua, bắt sò-vọp, ngắm các loài chim di trú,…, tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Các hoạt động phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách luôn được quan tâm chú trọng, nhất là việc quảng bá, giới thiệu về sự đa dạng, phong phú các loài thủy, hải sản đặc sản của Cà Mau được chế biến bằng nhiều phương pháp, hình thức khác nhau, thể hiện nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của con người và vùng đất Cà Mau.

Đánh giá chung về Đề án, Giám đốc Sở VH,TT&DL, ông Trần Hiếu Hùng cho biết, trên cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, các cơ quan, các đơn vị kinh doanh du lịch tích cực tham gia các chương trình kích cầu du lịch do Trung ương và địa phương phát động. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện về trang thiết bị, dịch vụ phục vụ du khách với mục tiêu đảm bảo an toàn, tiện lợi. Các công ty lữ hành, khu, điểm du lịch xây dựng các chương trình du lịch, các trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, dịch vụ vui chơi giải trí phong phú, đa dạng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Hội nghị đồng thời công bố và trao Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau công nhận Khu du lịch Mũi Cà Mau và Khu du lịch Lý Thanh Long là Khu du lịch cấp tỉnh.

Khu du lịch Mũi Cà Mau.Khu du lịch Mũi Cà Mau.

Khu du lịch Mũi Cà Mau nằm trên ấp Mũi và ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, thuộc Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau, với diện tích khoảng 784ha. Có ranh giới gồm: Phía Bắc là ranh giữa các hộ nhận giao khoán đất rừng mặt kênh Hai Thiện và rạch Bàu Nhỏ, phía Nam giáp rạch Mũi, phía Đông giáp lạch Vàm, phía Tây giáp biển Đông. Đến Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau trong khu du lịch, du khách sẽ được tham quan mốc tọa độ Quốc gia GPS0001; biểu tượng con tàu Mũi Cà Mau; điểm cuối đường Hồ Chí Minh; bờ kè chắn sóng; cầu xuyên rừng; Đền thờ Lạc Long Quân – Tượng Mẹ; Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau; biểu tượng các sản vật vùng ngập mặn Mũi Cà Mau…

Khu du lịch Lý Thanh Long.Khu du lịch Lý Thanh Long.

Khu du lịch Lý Thanh Long thuộc Khu du lịch Khai Long (ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), phía Đông giáp Khu du lịch Khai Long, phía Tây giáp kênh Rạch Thọ, phía Nam giáp biển Đông, phía Bắc giáp tuyến đường Khai Long – Đất Mũi. Khu du lịch được đầu tư xây dựng từ năm 2005 trên diện tích 76ha, trong đó dành 26ha xây dựng nhà nghỉ, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, khu hồ bơi, khu du lịch tâm linh Mẹ Nam Hải, Khai Long tự và khu nuôi trồng thủy sản, rất thích hợp cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Đứng ở bãi Khai Long, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn vẹn hình dáng, vẻ đẹp hoang sơ của cụm đảo Hòn Khoai hùng vĩ.

Khu du lịch Lý Thanh Long mỗi năm đón hàng chục ngàn lượt khách tham quan nghỉ dưỡng, tạo nên sự trù phú cho vùng đất giàu tiềm năng du lịch sinh thái này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *