Tri ân nhân ngày 27/7

Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Nho ở ấp Cái Ngang, xã Định Bình; bà Đỗ Thị Bông, là vợ liệt sĩ Trần Văn Sến, ở ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành và thương binh 2/4 Đỗ Minh Chiến ở ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng (thứ 2 từ trái sang) và Bí thư Thành ủy Nguyễn Kiên Cường (thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn cán bộ tặng quà gia đình thương binh 2/4 Đỗ Minh Chiến (ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau).

Tại các nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao đóng góp của các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời ân cần động viên, thăm hỏi sức khỏe, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp sức xây dựng quê hương.

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình chính sách nhân ngày 27/7 và các ngày lễ, tết được tỉnh quan tâm thực hiện hàng năm, nhằm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với sự hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh.

Dịp 27/7 năm nay, cùng với quà của Trung ương, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tặng 45 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh, mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *