Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ông Trương Quốc Lâm, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hoàng Dự gửi đến các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên cùng toàn thể học viên Trung tâm lời chúc sức khỏe, đạt nhiều kết quả cao trong giảng dạy và học tập; cống hiến ngày càng nhiều công sức, trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển đi lên của Trung tâm và cho sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh nhà.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT bày tỏ tin tưởng tập thể Trung tâm sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí cao, thi đua “dạy tốt, học tốt”; tăng cường đổi mới phong cách quản lý theo hướng dân chủ hóa để phát huy tính chủ động và sáng tạo của từng cá nhân, từng bộ phận trong đơn vị; cùng nhau phấn đấu trở thành một tập thể học tập thường xuyên, tự chủ phát triển kế hoạch GD&ĐT, nhất là đổi mới phương pháp và chương trình đào tạo, dạy học và kiểm tra đánh giá, coi trọng dạy cách tự học, tự nghiên cứu, tự đào tạo, coi trọng giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, trách nhiệm xã hội; tham gia tích cực các hoạt động chính trị, xã hội góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, học suốt đời. Đặc biệt, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; chăm lo quyền lợi và đời sống của giáo viên, nhất là những giáo viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các thầy giáo, cô giáo yên tâm công tác, dành hết tâm huyết, trí tuệ của mình cho sự nghiệp giáo dục.

Trong những năm học qua, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh rất coi trọng việc giáo dục nhân cách, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình tương thân tương ái trong mỗi nhà giáo, mỗi học viên; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do ngành GD&ĐT tỉnh phát động; tham gia các hoạt động chính trị – xã hội của địa phương, ủng hộ đồng bào vùng khó khăn, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, giúp đỡ các học viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt lên trong học tập…, tạo nguồn quan trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và thực hiện xây dựng xã hội học tập.

Dịp này, Ban Giám đốc Trung tâm trao nhiều giấy khen cho các tập thể, học viên, sinh viên có thành tích học tập giỏi, tiêu biểu, sinh viên vượt khó…

Riêng trong năm học 2019 – 2020, có hơn 80 lượt lớp và gần 3.000 lượt sinh viên tham gia vào 5 hoạt động thi đua lớn trong năm học như: Thi đua học tập, nền nếp chuyên cần; thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ; thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động phong trào khác.

Ngoài các hoạt động thi đua, trong năm học vừa qua, Trung tâm đã tổ chức vận động sinh viên và cán bộ, giáo viên ủng hộ đồng bào miền Trung với số tiền gần 35 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *