Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh: Bước đầu đáp ứng thị hiếu công chúng theo xu hướng báo chí hiện đại

Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Cà Mau là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh (đứng), lãnh đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh cùng đại diện một số ngành có liên quan của tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1276-QĐ/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, Cổng thông tin điện tử tổng hợp tỉnh Quảng Ninh (thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND tỉnh), Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh). Đây là mô hình đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí cấp tỉnh.

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã từng bước phát huy hiệu quả hoạt động theo mô hình “tòa soạn hội tụ” ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp truyền thông đa phương tiện, sản xuất sản phẩm báo chí với đầy đủ loại hình: Phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng phát biểu trao đổi tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hiện, Trung tâm tiếp tục duy trì ổn định các kênh truyền thông, gồm: Truyền hình có 2 kênh QTV1, QTV3; Phát thanh có 2 kênh QNR1, QNR2; báo in gồm: Báo Quảng Ninh hằng ngày, Báo Quảng Ninh Cuối tuần, Báo Hạ Long, Đặc san Hoa Sen; Báo Quảng Ninh điện tử; các chuyên trang QTV tube, QTV fanpage; Cổng thông tin điện tử, các trang trên mạng xã hội bằng tiếng Anh, tiếng Trung.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; nâng cao vị thế, vai trò của các cơ quan báo chí của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh, khẳng định sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn, từng bước đáp ứng thị hiếu công chúng.

Việc hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông bước đầu khắc phục được tình trạng dàn trải trong đầu tư, tình trạng chồng chéo trong tổ chức sản xuất các chương trình; phát huy được các sản phẩm báo chí truyền thống, bước đầu đa dạng hoá các loại hình báo chí, nhất là các sản phẩm báo chí – truyền thông hiện đại…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh còn gặp một số khó khăn, trở ngại như: Đây là mô hình chưa có tiền lệ khi thành lập Trung tâm nên còn nhiều lúng túng khi vận hành; xu hướng quảng cáo đang “nghiêng” về báo mạng, mạng xã hội nên ảnh hưởng lớn đến nguồn thu quảng cáo; mạng xã hội đang có ảnh hưởng lớn và phát triển cực nhanh, cạnh tranh khốc liệt về nội dung; trình độ kỹ năng nghề nghiệp, công nghệ, khả năng tổng hợp các loại hình báo chí (nhiều trong một) của các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Trung tâm còn hạn chế, đòi hỏi tiếp tục được đào tạo, đào tạo lại…

Hướng tới, theo nhà báo Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm sẽ xây dựng mô hình hoạt động toà soạn hội tụ đa phương tiện; đưa ra các sản phẩm mới; xây dựng các chương trình chuyên biệt, phù hợp từng đối tượng; nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất chương trình (từ SD lên HD)…

Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, cơ sở vật chất để vận hành hiệu quả mô hình toà soạn hội tụ đa phương tiện. Đổi mới quản lý hoạt động quảng cáo, dịch vụ; xây dựng cơ chế đặt hàng sát với thực tiễn, phù hợp với cơ quan báo chí hiện đại, đón đầu xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và báo điện tử, mạng xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các vị trí công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng tặng quà lưu niệm đến UBND tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh, chia sẻ: “Sau hơn 1 năm thành lập Trung tâm, lãnh đạo tỉnh yên tâm với mô hình này: Tiết kiệm chi phí, gọn đầu mối, đủ sức cạnh tranh với bên ngoài (báo chí – NV)…”.

Các đại biểu trao đổi bên lề buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của tỉnh Cà Mau cũng đặt ra nhiều vấn đề xung quanh việc hợp nhất các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Ninh và được lãnh đạo Trung tâm Truyền thông và đại diện các ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, giải đáp thoả đáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *