Trường Đại học Bình Dương trao bằng tốt nghiệp cho 510 tân kỹ sư, cử nhân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng trao bằng cử nhân cho tân kỹ sư, tân cử nhân.

510 tân kỹ sư, cử nhân được trao bằng tốt nghiệp lần này đang theo học hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, hệ liên thông, hệ văn bằng hai và hệ từ xa tại Phân hiệu.

Nhà trường rất phấn khởi khi được biết đa phần các tân kỹ sư, cử nhân đã tìm được việc làm đúng với chuyên ngành được đào tạo tại Phân hiệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân trao học bổng cho sinh viên xuất sắc toàn khóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng ghi nhận những đóng góp của trường Đại học Bình Dương đối với tỉnh Cà Mau trong hơn 6 năm qua; đồng thời mong muốn tới đây nhà trường cũng như Phân hiệu có những chương trình đào tạo các chuyên ngành phù hợp với lợi thế của tỉnh. Tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cùng nhà trường kiến tạo nên đội ngũ trí thức vừa hồng vừa chuyên cho địa phương.

Dịp này, Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau tổ chức lễ tri ân thầy cô nhân ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11; tặng nhiều suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, tích cực tham gia hoạt động phong trào.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh mừng ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam

Sáng 19/11, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đến dự có ông Trần Chánh Quang, Trưởng Ban Dân tộc – HĐND tỉnh.

Ông Trần Chánh Quang, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tặng Giấy khen cho các em có thành tích học tập tốt.

Cô Dương Thu Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của bao thế hệ học sinh Cà Mau nói chung, của học sinh trường phổ thông DTNT nói riêng.

Năm học qua, tập thể nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào, nhiều giáo viên đạt thành tích giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh, vòng trường; nhiều học sinh đạt Hoa điểm mười, có 2 học sinh đạt giải học sinh giỏi vòng tỉnh, nhiều học sinh vượt khó học giỏi được thầy yêu bạn mến.
Dịp này, nhà trường đã trao nhiều giấy khen cho thầy cô cùng học sinh đã có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập.

Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 19/11, Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển (Phường 2, TP. Cà Mau) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến tham dự có Bí thư Thành ủy Hồ Trung Việt.

Phó Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi, Nguyễn Nam Phong trao Bằng khen của UBND tỉnh cho hiệu trưởng trường – Trần Minh Dũng và cô Hồ Huỳnh Phương, Phó Hiệu trưởng trường.

Trong không khí ấm áp, thầy và trò nhà trường ôn lại truyền thống 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, gắn với tinh thần tôn sư trọng đạo, vai trò nghề giáo trong sự phát triển của đất nước.

Năm học này, Trường tiểu học Phan Ngọc Hiển có 19 lớp, hơn 500 học sinh với đội ngũ hơn 30 giáo viên, cán bộ phụ trách.

Sau 4 năm đi vào hoạt động, trường đã đạt được nhiều thành tích trong công tác dạy và học.

Tại buổi lễ, nhà trường kết hợp trao giải cuộc thi Giáo viên giỏi vòng trường, Giáo viên đạt hồ sơ chuyên môn tốt và học sinh đạt thứ hạng cao tại cuộc thi vẽ tranh Ước mơ của bé, văn nghệ Tiếng hát tuổi thơ… do trường tổ chức.

Thành phố Cà Mau họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 19/11, Ban đại diện cha mẹ học sinh kết hợp với UBND các xã, phường TP. Cà Mau tổ chức họp mặt với cán bộ, giáo viên, cựu giáo viên thuộc các điểm trường trên địa bàn, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đại diện Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đến dự và tặng hoa chúc mừng các nhà giáo.

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra trong lúc công tác GD&ĐT thành phố phát triển cả về quy mô trường lớp lẫn chất lượng dạy và học.

Toàn thành phố hiện có 80 điểm trường, có 39 trường đạt chuẩn Quốc gia, với trên 2.300 cán bộ, giáo viên.

Toàn ngành hiện có trên có 130 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 32 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi vòng tỉnh, vòng Quốc gia…

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 79 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt.

Trường Chính trị kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 18/11, Trường Chính trị tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, ông Nguyễn Hồng Vệ ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

68 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, giảng viên nhà trường đã tiếp nối nhau viết nên những trang sử truyền thống đầy tự hào, gắn liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao.

Dịp này, trường có 13 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh”; 2 tập thể và 13 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014 – 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *