Trường THCS Tạ An Khương Nam đạt chuẩn Quốc gia và xã Tạ An Khương Nam đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Bí thư Huyện ủy Võ Thanh Tòng trao Bằng công nhận Trường THCS Tạ An Khương Nam đạt chuẩn Quốc gia cho đại diện lãnh đạo nhà trường và đại diện lãnh đạo UBND xã Tạ An Khương Nam.

Trường THCS Tạ An Khương Nam được xây dựng trên tổng diện tích 4.500m2/405 học sinh, trường có 28 phòng cơ bản, gồm 7 phòng học, 9 phòng làm việc, 12 phòng chức năng; khuôn viên nhà trường được xây dựng riêng biệt, có sân chơi, cây xanh tạo bóng mát… với tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng đời sống văn hóa, hiện nay trên địa bàn xã có 1.304 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, có 7/7 ấp đạt chuẩn văn hóa, 93 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 3 năm trở lên; 100% ấp có trụ sở sinh hoạt văn hóa – khu thể thao; 100% ấp duy trì phong trào sinh hoạt câu lạc bộ, phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng; thu nhập bình quân đầu người trên 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,78%…

Ông Tạ Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc xây dựng xã Tạ An Khương Nam đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi tặng giấy khen cho 2 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đóng góp xây dựng Trường THCS Tạ An Khương đạt chuẩn Quốc gia và xây dựng xã Tạ An Khương Nam đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *