Tự hào truyền thống, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh!

Giáo viên, học sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển ôn lại lịch sử chiến thắng của Khởi nghĩa Hòn Khoai, gắn liền với Anh hùng Phan Ngọc Hiển.

Cách đây 75 năm, chấp hành lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ, Ban Chỉ huy khởi nghĩa của tỉnh được thành lập do đồng chí Trần Văn Thời, Bí Thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Tỉnh ủy đã khẩn trương triển khai kế hoạch khởi nghĩa: Khu vực I là Năm Căn (trong đó có Hòn Khoai); khu vực II là thị trấn Cà Mau và các xã xung quanh; khu vực III là thị xã Bạc Liêu và các xã, quận xung quanh. Đồng chí Phan Ngọc Hiển được phân công trực tiếp phụ trách cuộc Khởi nghĩa ở Hòn Khoai – khu vực trọng điểm của tỉnh. Đúng 23 giờ 15 phút đêm 13/12/1940, cuộc khởi nghĩa nổ ra và giành thắng lợi, làm chủ tình hình trên toàn đảo. Sau đó, đồng chí Phan Ngọc Hiển tiếp tục chỉ huy tiến đánh Đồn Kiểm lâm tại Thủ Tam Giang, bố trí lực lượng chặn đánh tàu địch chi viện cho đồng bọn ở Rạch Gốc…

Từ Khởi nghĩa Hòn Khoai, viết tiếp trang sử mới, Đảng bộ và quân, dân Cà Mau luôn phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu và xây dựng quê hương. Tinh thần kiên trung, bất khuất của Khởi nghĩa Hòn Khoai đã hun đúc mạnh mẽ ý chí chiến đấu oanh liệt của quân, dân ta, góp phần làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công. Tinh thần tiến công cách mạng của Khởi nghĩa Hòn Khoai đã tôi luyện quân, dân Cà Mau có thêm ý chí vượt qua khó khăn, thách thức: “Cất nước từng lon, đói ăn trái mắm” nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu lập thêm những chiến công hiển hách như trận Mương Điều, Bến Dựa, Đầm Dơi, Cái Nước, bẻ gãy nhiều chiến dịch, chiến thuật của địch: “Sóng tình thương”, “Hạm đội nhỏ trên sông”… góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Hàng năm, nhiều đoàn tổ chức về nguồn tại Hòn Khoai, để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng hy sinh vì quê hương, đất nước.

Trang sử vẻ vang của quê hương mãi ghi công những tấm gương chiến sĩ bất khuất, làm nên tiếng vang của Khởi nghĩa Hòn Khoai: Phan Ngọc Hiển, Bông Văn Dĩa, Quách Văn Phẩm, Trần Phán, Trần Văn Thời… Các anh mãi mãi sống với quê hương, khi giờ đây tên đất, tên đường, tên trường đều gắn liền với tên các anh. Vùng Rạch Gốc, Tân Ân sau này được đổi tên là huyện Ngọc Hiển. Ngày Khởi nghĩa Hòn Khoai 13/12 đã trở thành ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ và quân, dân Cà Mau. Đồng chí Phan Ngọc Hiển được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hòn Khoai được Nhà nước công nhận Di tích Lịch sử, văn hóa cấp quốc gia ngày 25/9/1992. Đặc biệt tháng 7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng biển Hòn Khoai, được quy hoạch là cảng tổng hợp quốc gia, có thể đón các tàu biển có tải trọng lớn. Hiện nay trên đỉnh Hòn Khoai, các chiến sĩ, bộ đội Đồn Biên phòng 700 luôn chắc tay súng ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngay trước cửa Đồn Biên phòng là tấm biển Khởi nghĩa Hòn Khoai như lời nhắc nhở các chiến sĩ luôn nhớ và tự hào về một sự kiện cách mạng lớn lao đã diễn ra tại hòn đảo này.

Ngoài được học lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương trong nhà trường, thế hệ trẻ Cà Mau còn quen thuộc với tên Anh hùng Phan Ngọc Hiển khi tên người chiến sĩ cách mạng kiên trung được đặt cho tuyến đường chính của TP. Cà Mau và một số trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Trường THPT Phan Ngọc Hiển (huyện Năm Căn) được thành lập từ năm 1986, sau nhiều lần chia tách, di dời, trường vẫn tự hào mang tên Anh hùng Phan Ngọc Hiển. Ngày mới thành lập, trường chỉ có 2 lớp và 2 giáo viên, bằng sự quyết tâm, phấn đấu của nhiều thế hệ giáo viên, học sinh, nhiều năm qua, trường luôn đạt thành tích tiêu biểu; hàng năm có trên 10 em thi học sinh giỏi đoạt giải các cấp; tỷ lệ học sinh khá, giỏi trên 53%. Năm học 2013 – 2014, tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 98%, năm học 2014 – 2015, năm đầu tiên áp dụng hình thức thi mới, trường đứng tốp 5 trong tỉnh, với 94% học sinh đỗ THPT. Thầy Phan Văn Việt, Hiệu trưởng trường, chia sẻ: “Nhà trường thường xuyên tổ chức giáo dục truyền thống cho học sinh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của quê hương bằng nhiều hình thức. Đặc biệt giáo viên, học sinh của trường luôn tự hào và noi gương tự học của thầy giáo, chiến sĩ cách mạng Phan Ngọc Hiển”.

Chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ và quân, dân tỉnh, nhiều địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Ảnh: Thư viện tỉnh trưng bày sách nói về lịch sử nhân ngày 13/12.

Em Trương Thị Tú Hiên, học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (TP. Cà Mau) – lá cờ đầu của giáo dục tỉnh nhà, chia sẻ: “Được học ở ngôi trường mang tên người anh hùng khởi nghĩa Hòn Khoai, Phan Ngọc Hiển, chúng em luôn tự hào, trách nhiệm với việc học tập, rèn luyện sao cho đạt thành tích tốt, xứng danh với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì quê hương, đất nước. Nhà trường thường xuyên tổ chức về nguồn tại đảo Hòn Khoai, thắp hương tại Nghĩa trang 10 liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai, để chúng em thêm tự hào truyền thống, trau dồi tri thức, tiếp nối xây dựng quê hương”.

Tự hào về truyền thống cách mạng, phấn khởi trước những thành tựu đạt được, đã tạo thêm niềm tin mới, động lực mới để viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời kỳ xây dựng quê hương Cà Mau xứng danh anh hùng. Kỷ niệm 75 năm Khởi nghĩa Hòn Khoai trong lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đảng bộ và quân, dân Cà Mau quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiến lên mục tiêu đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *