Tuổi trẻ Cà Mau với biển, đảo quê hương năm 2020

Anh Huỳnh Hảnh (thứ hai từ phải sang), Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, trao bảng tượng trưng của các nhà tài trợ.

Năm 2020, đoàn đã có cuộc hành trình với biển đảo tại Hòn Khoai, tham gia thành phần với đoàn có anh Huỳnh Hảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, cùng với 34 đại biểu là cán bộ Hội các huyện, thành phố trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.

Chuyển quà từ đất liền lên đảo.

Đoàn di chuyển từ thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) gần 2 giờ đồng hồ bằng tàu của Đồn Biên phòng đến đảo Hòn Khoai. Khi đến nơi, đoàn thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai, Trạm Rađa 595, Hạt Kiểm lâm Hòn Khoai và Trạm Hải đăng Hòn Khoai và tặng quà, gồm: 1 bộ máy vi tính, 2 máy in và 2 máy lọc nước và một số vật dụng khác… tổng trị giá trên 25 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên trong đoàn còn tham gia giao lưu thể thao bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ trên hòn.

Lực lượng đoàn viên quan sát các đảo lân cận bằng kính quang học.

Hành trình tuổi trẻ Cà Mau với biển đảo quê hương lần này nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ, lòng yêu nước và tình yêu biển đảo. Đồng thời, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt cuộc vận động nghĩa tình biên giới, hải đảo, hiểu rõ hơn về chức trách, nhiệm vụ chiến sĩ Biên phòng và các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Trạm Hải đăng Hòn Khoai.Đảo Hòn Khoai nhìn từ xa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *