Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai – Sáng mãi truyền thống anh hùng!

Cách đây 80 năm, ngày 13/12/1940, cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai là trận chiến đấu trực diện, đầy thử thách đầu tiên của những chiến sĩ tiên phong và vai trò lãnh đạo cách mạng của những đảng viên trong tỉnh, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ trong quá trình xây dựng và phát triển; là tiếng súng mở đầu thời kỳ đấu tranh bằng bạo lực vũ trang để giành chính quyền.

Đại biểu dự Lễ dâng hương Bia tưởng niệm 10 Liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.Đại biểu dự Lễ dâng hương Bia tưởng niệm 10 Liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Chiến công ấy gắn liền với tên tuổi của các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, được Đảng và Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là các anh hùng: Phan Ngọc Hiển, Đỗ Văn Sến, Ngô Kinh Luân, Nguyễn Văn Đắc, Nguyễn Văn Cẩn, Quách Văn Phẩm, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Cự, Lê Tồn Khuyên, Đỗ Văn Biên.

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai là biểu hiện lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện sự chấp hành nghiêm nghị quyết của cấp trên trong điều kiện thực tế của địa phương một cách linh hoạt, dựa vào quần chúng để phát huy sức mạnh tại chỗ nhằm tạo thế và lực mới đảm bảo giành thắng lợi.

Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai đã in một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, thể hiện sức mạnh truyền thống bất khuất và tinh thần đoàn kết gắn bó của người dân Đất Mũi dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình trùng tu Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai.Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình trùng tu Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Qua 40 xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân huyện Năm Căn đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, chủ động, sáng tạo thực hiện đường lối đổi mới, thúc đẩy kinh tế phát triển, chăm lo đời sống người dân, đạt thành tích toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Đáp ứng nguyện vọng tha thiết của Đảng bộ và nhân dân huyện, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đầu tư xây dựng Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai tại huyện Ngọc Hiển (nay là huyện Năm Căn). Công trình được khởi công vào ngày 13/12/1990 và hoàn thành sau 3 năm xây dựng. Năm 2018, công trình xuống cấp trầm trọng; thống nhất đề xuất của huyện, tỉnh đã đầu tư trùng tu công trình với kinh phí hơn 12 tỷ đồng, trên khu đất 1.200m². Sau thời gian thi công, công trình hiện đã hoàn thành.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ - Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Dương Thanh Bình cùng lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai.Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ – Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Dương Thanh Bình cùng lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Cùng với khánh thành Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai, dịp này, huyện Năm Căn phát hành sách “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giai đoạn 1979 – 2020”, đây là công trình có ý nghĩa lịch sử, góp phần phát huy truyền thống của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà; đồng thời khánh thành Trường Mầm non Sao Mai tại thị trấn Năm Căn, với tổng kinh phí đầu tư gần 15 tỷ đồng – công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

Bí thư Huyện ủy Năm Căn, ông Phạm Thành Ngại trao tặng sách “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giai đoạn 1979 - 2020”đến các vị đại biểu. Bí thư Huyện ủy Năm Căn, ông Phạm Thành Ngại trao tặng sách “Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giai đoạn 1979 – 2020” đến các vị đại biểu.

Nghi thức cắt băng khánh thành Trường Mầm non Sao Mai.Nghi thức cắt băng khánh thành Trường Mầm non Sao Mai.

Phát biểu tại sự kiện quan trọng này, chia sẻ niềm vui với Đảng bộ và nhân dân địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân tin tưởng: “Với tinh thần khởi nghĩa Hòn Khoai bất diệt, với truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Năm Căn sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng, sẽ tạo thêm động lực chính trị, tinh thần để thực hiện thắng lợi nhiệm chính trị của địa phương, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các nhiệm kỳ đã tin tưởng, gửi gắm”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *