Tuyến đường cựu chiến binh tự quản

Với nhiều mô hình thiết thực, hội viên cựu chiến binh trong huyện đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Mô hình “Con đường cựu chiến binh tự quản” là một điển hình, nhằm giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, an toàn giao thông, góp phần tạo hình mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Từ năm 2017, Chi hội Cựu chiến binh ấp Cái Đôi Nhỏ (xã Nguyễn Việt Khái) phối hợp với chính quyền địa phương nhận tự quản tuyến đường từ ấp Cái Đôi Nhỏ về trung tâm xã Nguyễn Việt Khái, chiều dài gần 2km, làm điểm xây dựng Tuyến đường cựu chiến binh tự quản. Tiêu chí là bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường. Qua thời gian triển khai thực hiện, các hội viên cựu chiến binh ấp Cái Đôi Nhỏ đã gương mẫu đi đầu và tích cực vận động người dân trên tuyến đường này giữ vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tích cực trồng hoa và cây xanh hai bên đường.

Hội viên cựu chiến binh mặc dù tuổi cao nhưng tham gia đốn cây, dọn dẹp rất nhiệt tình.

Định kỳ hàng tháng, Chi hội Cựu chiến binh ấp ra quân phát quang, làm vệ sinh tuyến đường, nhắc nhở các thành viên trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Sự tự giác, gương mẫu của các cựu chiến binh đã góp phần đưa công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông tại đây chuyển biến rõ nét.

Ông Nguyễn Văn Dạng, hội viên cựu chiến binh ấp Cái Đôi Nhỏ, bộc bạch: “Khi mình tham gia thực hiện con đường như thế này, mình thấy rất có ý nghĩa; dấy lên phong trào để nhiều địa phương triển khai thực hiện. Hiệu quả mang lại là tạo sự thông thoáng, rõ tầm nhìn khi đi xe, giảm bớt tai nạn giao thông”.

Không chỉ góp phần xây dựng mỹ quan xanh – sạch – đẹp, mô hình tuyến đường tự quản còn góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cũng giống như công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, các hội viên thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ: Khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm, mang đầy đủ các loại giấy tờ xe, điều khiển xe không chạy quá tốc độ… Mặt khác, hội viên cựu chiến binh còn tham gia hòa giải các vụ va quẹt giao thông nhỏ xảy ra trên tuyến đường một cách hợp lý nên được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ. Hội cũng đã vận động cán bộ, hội viên ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông và 100% hội viên không vi phạm. Đến nay, trên tuyến đường này chưa phát hiện trường hợp mất an ninh trật tự, an toàn giao thông luôn được đảm bảo.

Cựu chiến binh tham gia phát quang cỏ, tạo con đường thông thoáng.

Ông Lê Văn Nồm, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Cái Đôi Nhỏ, cho biết: “Đảng ủy phân công Chi hội Cựu chiến binh thực hiện tuyến này. Chúng tôi sẽ duy trì thực hiện mô hình này trong thời gian tới”.

Ông Hồ Công Định, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân, nhận xét: “Từ ngày thành lập mô hình đến nay, ngoài góp phần không nhỏ đem lại mỹ quan, tuyến đường tự quản ở ấp Cái Đôi Nhỏ còn bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Với hiệu quả đem lại, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện sẽ tiếp tục nhân rộng ở nhiều chi hội cựu chiến binh toàn huyện”.

Hiệu quả bước đầu của mô hình cho thấy vai trò nổi bật của Hội Cựu chiến binh trong việc thực hiện và vận động nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào ở địa phương, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng. Mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *