U Minh có 39 căn nhà sập và tốc mái do mưa lớn, gió xoáy

Lãnh đạo UBND huyện U Minh thăm và hỗ trợ gia đình có nhà bị sập.

Trong đó có 10 căn nhà bị sập hoàn toàn, 29 căn nhà bị tốc mái, nằm trên địa bàn các xã: Khánh Hội, Khánh Tiến, Khánh Lâm và Khánh Hòa.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã thành lập đoàn công tác, kịp thời thăm hỏi, động viên người dân vượt qua khó khăn; đồng thời tùy theo mức độ thiệt hại, hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập hoàn toàn từ 1 – 3 triệu đồng. Riêng hộ có nhà tốc mái giao cho chính quyền các xã hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, để người dân ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo UBND huyện U Minh cũng chỉ đạo chính quyền địa phương các xã ven biển tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân có biện pháp chằng néo nhà cửa, quản lý chặt tình trạng hộ dân đánh bắt hải sản gần bờ, hộ dân sống ven đê biển, đề cao cảnh giác trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *