U Minh: Gió xoáy làm sập và tốc mái 17 căn nhà dân

Theo thống kê ban đầu, từ ngày 20 – 27/7, trên địa bàn huyện U Minh, mưa lớn và lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn 3 căn nhà dân, tốc mái 14 căn tại các xã: Khánh Hội, Khánh Thuận, Khánh An và thị trấn U Minh. Ước thiệt hại về nhà và tài sản gần 300 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện đến thăm và hỗ trợ tiền kịp thời cho những hộ có nhà bị sập và tốc mái do thiên tai.

Lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi, động viên người dân sớm khắc phục nhà ở, ổn định cuộc sống, đồng thời trao hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị sập từ 2 – 4 triệu đồng tùy theo mức độ thiệt hại, hỗ trợ hộ có nhà bị tốc mái 1,5 triệu đồng/hộ.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết hiện nay, huyện U Minh chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng tránh, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *