U Minh: Lốc xoáy làm sập và tốc mái 15 căn nhà

Vào khoảng 14 giờ ngày 12/7, Trên địa bàn huyện U Minh có mưa lớn, kèm theo lốc xoáy mạnh đã làm thiệt hại 15 căn nhà dân . Trong đó sập hoàn toàn 5 căn ở các xã Nguyễn Phích, Khánh Lâm, Khánh Hòa và thị trấn U Minh.

Địa phương có nhà dân bị thiệt hại nhiều nhất là thị trấn U Minh sập 1 căn và tốc mái 10 căn , ước tính ban đầu tổng thiệt hại về tài sản và nhà gần 200 triệu đồng.

Ngay sau khi mưa, lốc xoáy gây thiệt hại, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện U Minh cùng các xã, đã kịp thời chỉ đạo giúp người dân khắc phục hậu quả, đồng thời, thăm hỏi động viên và hỗ trợ các gia đình có nhà bị sập, và tốc mái sớm ổn định cuộc sống.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện U Minh đã có 14 căn nhà dân bị sập hoàn toàn và 51 căn bị tốc mái do thiên tai gây ra. Tổng thiệt hại về tài sản trên 568 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *