U Minh: Một vụ dùng điện giết người không thành

Tang vật tại hiện trường.

Vào khoảng 2 giờ 35 phút đêm 9/11, tại Ấp 2 (xã Khánh Tiến) đã xảy ra một vụ dùng điện giết người nhưng không thành. Nạn nhân là anh Hoàng Văn Biên, sinh 1977, quê xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đang tạm trú tại Ấp 2, làm nghề mộc.

Khi anh đang ngủ thì nghe có vật gì ghim vào người, theo phản xạ tự nhiên, anh bật dậy, chạy ra sân tri hô. Sau đó anh bất tỉnh và được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện U Minh.

Anh đã bị 2 vết thương phía dưới cằm bên phải, dài khoảng 15cm. Qua hơn 2 ngày điều trị, hiện anh Biên đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục.  

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Công an xã Khánh Tiến, cho biết, thủ phạm đã dùng chính ổ điện của nhà anh Biên, cùng sợi dây điện 12m luồn trong ống nhựa với 2 chui ghim để gây án.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *