Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết Chol Chnam Thmay tại Cà Mau

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng hoa Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau.

Đại diện đoàn, bà Trương Thị Ngọc Ánh ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các vị chư tăng, sư sãi cùng bà con phật tử hưởng một cái tết vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời, thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là việc thực hiện các chính sách dân tộc trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; mong rằng, thời gian tới các vị tiếp tục vận động đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực hơn nữa trong lao động sản xuất để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng vùng đồng bào Khmer ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt các chư tăng, sư sãi, phật tử, Hòa thượng Thạch Hà, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm, tặng quà, chúc tết cổ truyền của đồng bào Khmer.

Hòa thượng cho biết, những năm qua, ban quản trị các chùa đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động bà con phật tử chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua do mặt trận các cấp phát động; đóng góp công sức cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong các hoạt động, phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho 8 gia đình Khmer tiêu biểu của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *