Vụ Địa phương III thăm, chúc tết đồng bào dân tộc Khmer tại Cà Mau

Ông Lý Khol, Phó vụ Trưởng Vụ Địa phương III, Ủy ban Dân tộc tặng quà tại chùa Cao Dân (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình).

Tại những nơi đến, đoàn đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc đồng bào dân tộc Khmer, các vị sư sãi, tăng ni, phật tử, diễn viên đoàn nghệ thuật cùng quý thầy cô giáo và học sinh đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Hòa thượng Thạch Hà, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau cảm ơn đoàn đã đến thăm nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2017.

Đoàn công tác đã thông báo sơ nét về tình hình thực hiện các chính sách dân tộc thời gian qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc Khmer, mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.

Thay mặt đồng bào dân tộc Khmer, các vị sư sãi, đại diện ban quản trị các chùa đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn công tác đã dành thời gian quý báu đến chúc tết.

Ông Lý Khol, Phó vụ Trưởng Vụ Địa phương III, Ủy ban Dân tộc tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn TP. Cà Mau.

Thời gian tới, đồng bào dân tộc Khmer sẽ không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, cố gắng phát triển kinh tế để nâng cao đời sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Dịp này, Vụ Địa phương III trao tặng 30 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo là người dân tộc Khmer; 5 suất quà tại 5 điểm đến thăm, tổng trị giá trên 30 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *