Vui ngày hội toàn dân, thắt chặt tình đoàn kết

Đơn vị chỉ đạo điểm tổ chức đầu tiên là Khóm 4 và Khóm 5 (phường Tân Thành, TP. Cà Mau) với hình thức liên kết 2 khóm. Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt dự và trao quà cho hộ nghèo địa phương.

Các đơn vị được tỉnh chọn chỉ đạo điểm gồm: Khóm 4 và Khóm 5 (phường Tân Thành, TP. Cà Mau); ấp Rạch Nhum (xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời); Ấp 15 (xã Khánh Lâm, huyện U Minh); Ấp Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển); Ấp 1 (xã Trí Phải, huyện Thới Bình); ấp Kinh Ba (xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn); ấp Đất Sét (xã Phú Thuận, huyện Phú Tân); ấp Tân Long B (xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi) và Khóm 2 (thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước). Những ấp, khóm này đều đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Bà con góp ý với chính quyền địa phương để cùng đưa quê nhà phát triển đi lên.

Các đơn vị chỉ đạo điểm đã tổ chức Ngày hội, địa điểm tại trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp hoặc trường học. Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp. Phần hội được bà con tham gia nhiệt tình với các trò chơi vui nhộn: Nhảy bao, bịt mắt đập nồi, đá bóng, kéo co, hái hoa dân chủ… và có quà động viên tinh thần dành cho những người chiến thắng.

Ông Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

Vào phần lễ, sau nghi thức chào cờ là các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do bà con trong ấp trình bày; đại biểu và nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm thành lập và phát triển của MTTQ Việt Nam. Đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư, bà con phấn khởi khi đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, an ninh trật tự xóm, ấp được giữ vững…

Nhiệt tình tham gia các trò chơi, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi.Gặp gỡ trong ngày hội, bà con thăm hỏi nhau, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kiện đánh dấu sự đổi thay trên quê hương qua từng năm, có thêm nhiều tuyến đường bê-tông nối dài, những căn nhà mới, mô hình kinh tế hiệu quả… Người dân càng quyết tâm cùng địa phương thực hiện các chỉ tiêu mới, góp phần đưa quê mình ngày càng văn minh, sung túc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *