Xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn giao thông dưới chân cầu Phan Ngọc Hiển

Hiện trường vụ tai nạn dưới chân cầu Phan Ngọc Hiển khiến ông Lưu Thạch tử vong.

Như Báo ảnh Đất Mũi đã thông tin, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 10/8, tài xế Đặng Minh Tô điều khiển xe ô tô khách Mỹ Hằng mang biển kiểm soát 51B – 120.56 lưu thông từ TP. Cà Mau về hướng huyện Thới Bình. Khi phương tiện xuống dốc cầu Phan Ngọc Hiển (Phường 4, TP. Cà Mau) thì xảy ra tai nạn với xe đạp do ông Lưu Thạch điều khiển lưu thông cùng chiều. Sau khi va chạm, ông Thạch ngã xuống đường và bị bánh sau xe ô tô cán vào đầu, khiến ông tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP. Cà Mau phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ – Công an tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định.

* Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 9/8, tại ấp Tắc Biển, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Vào thời gian trên, anh Đoàn Tuấn Anh (sinh năm 1982, thường trú Khóm 6, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 69F6 – 9677, lưu thông đến đoạn thuộc địa phận ấp Tắc Biển, thì xảy ra tai nạn với xe mô tô mang biển kiểm soát 69K6 – 6650 lưu thông hướng ngược lại.

Trên xe lúc ấy có anh Lưu Chí Công (sinh năm 1998) và anh Lưu Tự Tạo (sinh năm 1995) là anh em ruột, cùng thường trú tại Phường 9, TP. Cà Mau.

Tai nạn xảy ra làm anh Công tử vong ngay tại chỗ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *