Xuất hiện cá chình ngọc là nguyên nhân làm cá bớp chết hàng loạt tại đảo Hòn chuối

Sinh vật lạ này được xác định là cá chình ngọc.

Được biết, khi mật độ cá chình ngọc xuất hiện dày đặc sẽ làm giảm ôxy hòa tan trong nước, đây là nguyên nhân chính khiến cá bớp nuôi lồng không hô hấp được, bị sốc và chết.

Những ngày qua, khoảng 1.500 con cá bớp nuôi lồng (trọng lượng 5-10 kg) của bà con trên đảo Hòn Chuối bất ngờ chết trắng, thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện cá chình ngọc chính là hung thủ làm cá bớp chết, người dân và chính quyền địa phương đã tìm cách ngăn chặn. Đến chiều ngày 14/6, cá bớp đã không còn chết nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *