Xung kích, tình nguyện, góp sức xây dựng thành phố văn minh

Thành đoàn Cà Mau tuyên dương điển hình cá nhân và tập thể tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, trong ngày sinh hoạt chào cờ Quý I, II năm 2019.

Sôi nổi thi đua làm theo lời Bác

“Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ TP. Cà Mau; mỗi đoàn viên, thanh niên bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết, hãy biến tình cảm tôn kính của tuổi trẻ với Bác Hồ kính yêu thành những hành động, việc làm cụ thể, hãy học tập và làm theo lời Bác bằng sự tự giác và bằng cả trái tim mình.”

Anh Nguyễn Trần Đăng, Bí thư Thành đoàn TP. Cà Mau.

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Thành đoàn Cà Mau đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai đăng ký các nội dung làm theo Bác đến từng tập thể và cá nhân.

Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học và làm theo Bác thông qua các buổi sinh hoạt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi; tổ chức các chương trình, phong trào: “Tri ân gia đình chính sách và chăm lo sức khỏe cộng đồng”, “Ngày đoàn viên”, “Tết đoàn viên”, “Áo lụa tặng bà”, Tháng Thanh niên; Sáng tạo trẻ; Tiếp sức mùa thi… Các cuộc vận động: Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích; tuổi trẻ TP. Cà Mau chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới, xây dựng nhà Nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ… được triển khai sâu rộng, đem lại nhiều kết quả tích cực. Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo lời Bác trong cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi.

Em Tạ Đình Phúc, học sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (TP. Cà Mau) vừa được Thành đoàn Cà Mau tuyên dương cá nhân tiên tiến học tập và làm theo Bác. Em bộc bạch: “Với cả tấm lòng kính yêu đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, theo em, những đức tính quý báu của Người mà thế hệ trẻ cần phải học tập, làm theo đó chính là tình yêu bao la với quê hương, đất nước, với đồng bào, cần, kiệm, liêm, chính, ý chí vượt khó khăn, thử thách, cuộc sống gian khổ nhưng tinh thần vẫn lạc quan yêu đời. Là học sinh, em luôn cố gắng học tập, rèn luyện tốt, không ngừng trau dồi kiến thức, đạo đức để xứng đáng với lời Bác dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”.  

Với khẩu hiệu hành động “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các cấp bộ Đoàn thành phố đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi làm theo lời Bác thông qua các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc; thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa; hiến máu tình nguyện. Các cấp bộ Đoàn tích cực đăng ký, đảm nhận công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác”, huy động hàng ngàn lượt thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế – xã hội, thăm hỏi tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó… trị giá hàng trăm triệu đồng. Riêng từ đầu năm đến nay đã tổ chức thành công Chương trình “Xuân tình nguyện” tại 2 xã Tắc Vân và Tân Thành, trao 250 suất quà trị giá trên 95 triệu đồng; vận động trao 4 căn Nhà Nhân ái, Nhà Khăn quàng đỏ trị giá 200 triệu đồng và 10 bồn nước; 50 suất học bổng và 50 phần quà cho học sinh nghèo trị giá 45 triệu đồng; bàn giao một khu vui chơi giải trí cho trẻ em địa bàn dân cư trị giá 15 triệu đồng. Đặc biệt, thường xuyên ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh”, góp phần xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, lập lại trật tự đô thị…

Các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được Thành đoàn Cà Mau triển khai thường xuyên, sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: Tặng quà gia đình chính sách tại Phường 9.

Nhớ lời Di chúc theo chân Bác

Anh Nguyễn Trần Đăng, Bí thư Thành đoàn, cho biết, đợt sinh hoạt chính trị và hành trình “Tuổi trẻ Cà Mau nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện trong Quý II, Quý III năm nay với nhiều hoạt động, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố sẽ triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, ý nghĩa: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về các lời dạy, mẩu chuyện kể về Bác; phát động “Hành trình theo chân Bác” qua các địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời cách mạng, hoạt động của Bác. Trong tháng 5 sẽ tổ chức tuyên dương gương tập thể chi đoàn khóm, ấp tiên tiến học tập Bác.

Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Chủ nhật xanh” được xem là nhiệm vụ trọng tâm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, lập lại trật tự đô thị TP.Cà Mau.

Đặc biệt là các hoạt động gắn với những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức sâu rộng các phong trào thanh niên tình nguyện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tình nguyện, chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn với chuyên môn và thực hiện đăng ký các công trình, phần việc cụ thể tại các địa phương, đơn vị… Những kết quả đạt được sẽ là dấu ấn quan trọng trong Hành trình “Tuổi trẻ TP. Cà Mau nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Việc học tập và làm theo lời Bác đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực vươn lên trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố. Qua đó đã biến nhận thức thành hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày, góp phần thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự phát triển của thành phố trẻ. Anh Nguyễn Trần Đăng, cho biết: “Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn TP. Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đổi mới cách thức triển khai, phát động các phong trào thi đua, nhất là phong trào: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp; cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên TP. Cà Mau trong thời kỳ mới”, trong các cấp bộ Đoàn toàn thành phố”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *