Yêu hơn quê hương qua từng góc nhìn phong cảnh

HUỲNH LÊ VIỄN DUY – V.VAPA

Huỳnh Lê Viễn Duy sinh năm 1980, quê tỉnh Phú Yên, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Phú Yên, gia nhập vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam năm 2015.

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, anh công tác tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) ở TP. Hồ Chí Minh.

Yêu nhiếp ảnh từ bé, tuy nhiên, anh chỉ bắt đầu đến với nhiếp ảnh nghệ thuật từ năm 2010 và thể loại yêu thích nhất là ảnh phong cảnh, đặc biệt là cảnh đẹp của quê hương Phú Yên. Cũng chính vì vậy mà cuối năm 2014, anh chuyển về sống ở Phú Yên để được thỏa mãn niềm đam mê nhiếp ảnh và góp phần giới thiệu cảnh đẹp quê hương đến với mọi người trên mọi miền đất nước.

Khoảng từ năm 2013, anh bắt đầu tham gia thi ảnh, đạt được một số thành tích nổi bật: “Thắng cảnh Gành Đá Đĩa”, giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật VnExpress 2014; “Dải ngân hà trên Gành Đá Đĩa”, HCV FIAP tại giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế Singapore lần thứ 62; International Photography Award; “Lồng nuôi tôm hùm”, HCV cuộc thi ảnh quốc tế Digitalna Foto Arhiva Circuit 2018…

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu NSNA Huỳnh Lê Viễn Duy và các tác phẩm về quê hương anh – Phú Yên.

Hòn Yến chiều cạn.

Vượt sóng.

Dải ngân hà trên Gành Đá Đĩa.

Bến cá Xuân Hải.

Lồng nuôi tôm hùm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *