1.100 tấm lợp đến với người dân vùng thiên tai

Theo đó, Hiệp hội đã tài trợ 1.100 tấm lợp fibro ximăng, tương ứng với gần 40 mái nhà, trị giá 100 triệu đồng, cho người dân tại xã Khánh Bình Đông.

Theo nhà tài trợ, đây đều là những tấm lợp màu đỏ tươi, được doanh nghiệp cải tiến từ sản phẩm màu ghi xám truyền thống vốn đã vô cùng quen thuộc với bà con trên cả nước. Ngoài việc giữ được ưu điểm về độ bền, khả năng chống chịu tốt với môi trường sông nước, cách nhiệt, chống cháy… của fibro ximăng, tấm lợp màu mới sẽ giúp ngôi nhà của bà con trông bắt mắt, đẹp hơn.

Được biết, năm 2020, Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam dành trên 2,3 tỷ đồng thực hiện xây dựng 1 điểm trường và 6 ngôi Nhà tình nghĩa tại các địa bàn ảnh hưởng bởi thiên tai trong cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *