20 năm tình nguyện của tuổi trẻ Cà Mau

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 4 cá nhân, 1 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè giai đoạn 2015 – 2019; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; Tỉnh đoàn tặng Bằng công nhận tuyên dương 20 cá nhân và 10 tập thể. Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đoàn, từ năm 2000, Cà Mau cùng cả nước chính thức phát động “Chiến dịch mùa hè học sinh, sinh viên tình nguyện”.

Qua 20 năm, đã thu hút hơn 3.500 sinh viên tình nguyện ngoài tỉnh về địa phương, hơn 8.000 sinh viên trong tỉnh. Có hơn 20.000 đội hình hoạt động: Hơn 17.000 đội hình “Mùa hè xanh”, 700 đội hình “Kỳ nghỉ hồng”, 500 đội hình “Hoa phượng đỏ”, 1.000 đội hình “Hành quân xanh”, với trên 335 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tuổi trẻ đã tình nguyện đảm nhận hàng ngàn công trình, phần việc thiết thực trước mắt và lâu dài tại địa phương: tham gia sửa chữa, làm mới hơn 2.000km đường giao thông nông thôn, trồng mới hơn 1,5 triệu cây xanh; hỗ trợ hơn 150 ngàn suất cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh, hỗ trợ tiền cho hơn 7.000 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị chương trình trên 4 tỷ đồng; trao tặng hơn 2.000 chiếc xe đạp, 500 ngàn suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây mới hơn 200 Nhà nhân ái, Nhà tình nghĩa, Nhà khăn quàng đỏ, Nhà tình bạn; xây dựng mới 180 tuyến phố văn minh; khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 20.000 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tặng 300 ngàn suất quà cho hơn 150 ngàn lượt đối tượng chính sách… Các công trình, phần việc của tuổi trẻ được bà con nhân dân đồng tình và ủng hộ rất cao.

Biểu dương những kết quả đạt được trong 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của Đoàn bộ và tuổi trẻ Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chỉ đạo, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên Cà Mau trong thời kỳ mới.

Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, chỉ đạo, triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Hoạt động tình nguyện cần mạnh dạn tham gia giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề gây bức xúc trong dư luận tại địa phương; chủ động và sẵn sàng đưa đội hình tình nguyện đến hoạt động ở những vùng sâu, vùng khó khăn của tỉnh.

Thiết lập các đội hình Thanh niên tình nguyện có chuyên môn sâu, hỗ trợ thanh niên, người dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè phải đi đầu trong khai thác các ý tưởng sáng tạo về tình nguyện của thanh niên, tham gia phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *