24.000 quyển tập cho học sinh nghèo

Dịp này, cả 3 con của chị Lâm Thị Phụng đều được tặng tập, phần nào giúp gia đình giảm bớt chi phí cho các con đầu năm học.

Ông Trịnh Văn Giỏi, Phó ban Dân tộc Tôn giáo (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh), cho biết: Ngoài 1.000 quyển tập được trao tại xã Khánh Lâm, trong dịp đầu năm học mới này Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp 23.000 quyển tập nữa; ưu tiên trao cho học sinh thuộc xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống thuộc 7 huyện trong tỉnh: Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Cái Nước, Năm Căn, Phú Tân.

Chị Lâm Thị Phụng, hộ dân tộc Khmer nghèo ở Ấp 11, chia sẻ: “Không đất sản xuất, vợ chồng đều làm thuê xoay sở cuộc sống và nuôi 3 con ăn học. Vì thế, khi được Đảng, Nhà nước, các mạnh thường quân quan tâm tiếp sức cho các cháu đến trường, gia đình phấn khởi lắm…”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *