Bá Hân và triển lãm ảnh “Một thoáng Higashikawa”

Triển lãm “Một thoáng Higashikawa” tại Số 55 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào tháng 11/2017. Higashikawa thuộc đảo Hokkaido, thành phố được mệnh danh là: “Thủ đô nhiếp ảnh của Nhật Bản”, thủ đô văn hóa nhiếp ảnh của thế giới.

Bộ ảnh gồm 40 tác phẩm trưng bày được nhiếp ảnh gia Bá Hân thực hiện chớp nhoáng trong 4 ngày, vào lần đầu ghé thăm (tháng 9/2014). Ảnh được chụp trên đường đi và khi tham quan ba địa danh trong vùng: Công viên quốc gia Daisetsuzan, công viên Amatsuiwa và núi Asahidake.

Mùa thu Higashikawa êm đềm, tĩnh lặng với rừng phong rợp màu vàng, đỏ; với bạt ngàn cây khô mùa thay lá, với suối chảy lững lờ… Chỉ một mùa thu, Higashikawa đủ đẹp, đủ cảm xúc để níu chân du khách.

Đây là lần triển lãm ảnh phong cảnh đầu tiên của Bá Hân, nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh khoảnh khắc đời thường. Bộ ảnh trên đã được triển lãm tại Nhà triển lãm Dunka, thành phố Higashikawa, Nhật vào tháng 2/2017.

Núi Asahidake

Thu về trong công viên Amatsuiwa.

Suối Taisetsu Asahidake, cấp nước cho toàn thành phố Higashikawa.

Vẻ đẹp hoang sơ của công viên Amatsuiwa.

Trong công viên quốc gia Daisetsuzan.

Mùa thu và con đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *