“Bà hỏa” ghé tiệm tạp hóa lúc nửa đêm

Ngôi nhà bị cháy là của hộ anh Đặng Thành Đồng, buôn bán tạp hóa và cửa hiệu thuốc tây. Do trong nhà gồm nhiều vật dụng dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Rất may là tại thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã điều 4 xe và khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, kết hợp cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân triển khai đội hình, phương tiện, tiến hành chữa cháy.

Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lây lan sang các khu vực lân cận.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *