Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam được xây dựng từ năm 1960, nằm giữa trung tâm TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cách Thủ đô Hà Nội hơn 80km về phía bắc. Bảo tàng giới thiệu bản sắc văn hóa 54 dân tộc, gắn với cảnh quan môi trường từng vùng cư trú, với trên 4.500 tài liệu hiện vật gốc, phim ảnh, 335 tài liệu khoa học bổ trợ và 1.400 tài liệu chữ viết.

Tượng Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Việt Bắc.

Hình tượng văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, chất liệu bằng đồng.

Các cô gái dân tộc Chăm.

Tượng nhà mồ Tây Nguyên, khu trưng bày ngoài trời.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tại Số 1, đường Đội Cấn, TP. Thái Nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *