Bảo vệ “lá phổi xanh” vùng U Minh Hạ

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luồn rừng, phát quang bụi rậm, dọn dây leo.

Đại tá Lưu Chí Hoàng, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: “Bộ CHQS tỉnh hiện đang quản lý, bảo vệ hơn 1.300ha rừng, chủ yếu là rừng tràm và rừng tái sinh. Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ và PCCCR. Chỉ đạo Ban Quản lý Khu căn cứ sở chỉ huy thời chiến thường xuyên kiểm tra rà soát, bổ sung xây dựng hoàn chỉnh các kế hoạch PCCCR và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án. Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương nơi đóng quân với phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả”.

Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy (giữa), Tư lệnh Quân khu 9 kiểm tra kế hoạch bảo vệ và phòng, chống cháy rừng của Bộ CHQS tỉnh.

Tuy nhiên, do mùa khô năm nay diễn ra gay gắt, khắc nghiệt hơn; mực nước ở các kênh trong khu vực rừng do đơn vị quản lý giảm thấp, thảm thực vật dưới tán rừng có nơi bị khô kiệt. Mặt khác, do một số người dân thiếu ý thức bảo vệ rừng, đốt cỏ làm rẫy hoặc vào rừng khai thác ong mật, săn bắt động vật trái phép… nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Đại tá Lưu Chí Hoàng, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra mức độ khô hạn, bới lớp thực bì, than bùn dưới chân rừng.

Trước tình hình những cánh rừng đang bị đe dọa từng ngày, Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường lực lượng và phương tiện chữa cháy cho các chốt giữ rừng; chỉ đạo tổ chức tuần tra, canh gác nghiêm ngặt và bơm nước từ các dòng kênh chính vào kênh cấp phối trong rừng để giữ ẩm chân rừng. Đại úy Nguyễn Trần Đức Hòa, Trưởng ban Quản lý Khu căn cứ sở chỉ huy thời chiến: “Đơn vị đã tăng cường lực lượng và trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện chữa cháy cho 9 chốt giữ rừng, bảo đảm các chốt này có khả năng hỗ trợ nhau. Tại từng chốt, ngoài luân phiên quan sát trên tháp canh 24/24 giờ, lực lượng còn lại hàng ngày tổ chức luồn rừng tuần tra, phát quang bụi rậm, dây leo…”. Thiếu úy Tạ Hải Hào, phụ trách chốt số 31, chia sẻ: “Từ đầu tháng 3 đến nay, chúng tôi cảm nhận rõ rừng ngày càng khô hơn và lo lắng cho màu xanh của lá. Mặt dù rất vất vả, khó khăn trong công tác tuần tra, canh gác bảo vệ rừng, cũng như việc bảo đảm lương thực, nước sinh hoạt, nhưng nhận thức tốt trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ trong chốt đều nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ giữ rừng”.

Ngoài việc chỉ đạo bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ các phương án phòng cháy chữa cháy rừng.

Thường xuyên luyện tập phương án chữa cháy rừng.

Ngoài tích cực, chủ động triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ và PCCCR; phối hợp với lực lượng có liên quan trên địa bàn bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân chung tay bảo vệ rừng. Đại úy Nguyễn Trần Đức Hòa: “Một trong những nguyên nhân gây cháy rừng là do xâm nhập trái phép. Vì vậy, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Thực tế thời gian gần đây cho thấy người dân hợp tác rất tốt với đơn vị; tình trạng vào rừng lấy mật, hái nấm, chặt phá cây rừng giảm hẳn; việc đốt đồng, dọn cỏ sau thu hoạch lúa, người dân cũng đều thông báo trước với đơn vị”.

Mặc dù mùa khô vẫn còn dài, song với sự tích cực, chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng, những người lính của Bộ CHQS tỉnh quyết tâm đảm bảo bình yên cho những cánh rừng đơn vị đang quản lý, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” vùng U Minh Hạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *