Cảnh đẹp vùng miền qua ống kính nhà giáo

ĐỖ NGỌC HÀ

Đỗ Ngọc Hà sinh năm 1971, quê tỉnh Nam Định, là giáo viên, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Nam Định. Anh đến với nhiếp ảnh từ năm 2015, ban đầu đơn giản chỉ là muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên tại các địa danh mình từng đến; dần dà, nhiếp ảnh cứ ngấm dần trong anh, chủ đề sáng tác yêu thích là phong cảnh thiên nhiên, chim cò… Tác phẩm mới với anh như món ăn không thể thiếu hàng ngày và chiếc máy ảnh là bạn đồng hành trên mọi nẻo đường rong ruổi, để thu vào ống kính những phong cảnh các vùng miền, những cánh cò chao nghiêng, miền biển quê hương, những lễ hội khắp nơi…

Là thành viên Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ; sắp tới đây, anh dự định sẽ thực hiện những bộ ảnh về văn hóa dân gian của con người vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Tuy chỉ mới tham gia các cuộc thi ảnh nghệ thuật từ năm 2018, nhưng anh đã tạo được những dấu mốc quan trọng, với các tác phẩm tiêu biểu: “Chiều trên vịnh Hạ Long”, triển lãm tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018; “Mưu sinh” (Vượt sóng ra khơi) triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng lần thứ XXI, năm 2019; “Bình minh Sơn Trà”, top 50 ảnh xuất sắc nhất, Triển lãm ảnh đẹp du lịch “Tuyệt vời Đà Nẵng ơi”, năm 2018; “Chiều xôn xao”, triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Eye of the Dragon”, chủ đề môi trường năm 2019; “Bình minh Hải Lý”, giải Nhất Cuộc thi ảnh nghệ thuật kỷ niệm 130 năm thành lập huyện Hải Hậu…

Bình minh ở Hải Lý.Bơi chải đứng ở Lễ hội Chùa Keo.Bình minh Sơn Trà.Bình minh trên vịnh Hạ Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *