Đại lễ Kỳ Yên ở Bình Dương

Đoàn lễ hội xuất phát trước cổng.

Trái cây nghệ thuật trưng bày trên bàn thờ ngày đại lễ.

Bình Dương có nhiều ngôi đình cổ, có kiến trúc độc đáo, như: Phú Long, Tân Thới, Bình Nhâm, Bình Hòa, Dĩ An; đặc biệt, đình Tân An được chọn làm bối cảnh để quay phim, chụp ảnh, bởi nét cổ xưa độc đáo nơi này.

Thắp hương cung thỉnh sắc thần.

Múa rồng trước giờ đại lễ.

Đình Thần là nơi thờ phượng các vị có công với nước được triều đình sắc phong. Lễ cầu an thường bắt đầu vào dịp 16 tháng 10 âm lịch, kéo dài đến qua Tết Nguyên đán, xen kẽ mỗi đình cúng mỗi tháng, 3 năm đại lễ Kỳ Yên lại diễn ra một lần. Sắc thần được thỉnh đi quanh xóm làng, phố chợ với ý nghĩa cầu thần ban phước lành cho dân làng được bình an trong cuộc sống. Lễ hội cũng là dịp người dân địa phương, gặp gỡ trò chuyện, đoàn kết xóm làng…

Rước kiệu – linh vị công thần, ban phước lộc cho mọi nhà có cuộc sống bình an.

Đoàn lễ hội diễu hành qua phố chợ Lái Thiêu.

Đại lễ Kỳ Yên là lễ hội văn hóa riêng biệt, độc đáo của người dân đất Thủ Dầu Một xưa và Bình Dương ngày nay, ở miền Đông Nam Bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *