Đảo Cát Bà

Một góc thị trấn Cát Bà.

Đảo Cát Bà (Hải Phòng) còn gọi là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất trong tổng số 1.969 đảo trên vịnh Hạ Long, nằm ở độ cao trung bình 70m so với mực nước biển. Trên đảo có thị trấn Cát Bà và 6 xã: Trân Châu, Xuân Đám, Hiền Hào, Gia Luận, Phù Long, Việt Hải.

Khu du lịch Đảo Cát Lò.

Vận chuyển hàng hóa trên đảo Cát Bà.

Cát Bà có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, đẹp tương tự vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Ở một số đảo nhỏ, cũng có nhiều bãi tắm đẹp. Phía đông nam có vịnh Lan Hạ, phía tây nam có vịnh Cát Gia, thích hợp cho phát triển du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng. Trên đảo có Vườn Quốc gia Cát Bà, có động Trung Trang, với nhiều nhũ đá thiên nhiên và động Hùng Sơn hay còn gọi là động Quân Y, gần đây phát hiện ra động Phù Long (Cái Viềng) rất đẹp.

Trên đảo có các bãi tắm nhỏ, đẹp, nước biển có độ mặn cao, trong suốt tới đáy. Cát Bà được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2004.

Bãi tắm Cát Bà – thiên đường nghỉ dưỡng.

Đảo Cát Bà về đêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *