Đất Quảng qua ảnh Hữu Khiêm

NGUYỄN HỮU KHIÊM

Nguyễn Hữu Khiêm sinh năm 1994, quê tỉnh Quảng Nam, hiện anh chụp ảnh tự do tại Hội An.

Cầm máy từ khoảng năm 2009, nhưng bắt đầu sáng tác ảnh nghệ thuật và có tác phẩm dự thi từ năm 2014; cùng năm đó, anh đoạt được một Huy chương Bạc (tác phẩm “Sớm mai yên bình”) và có tác phẩm triển lãm tại Cuộc thi ảnh khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, Cuộc thi ảnh toàn quốc. Năm 2015, anh được kết nạp vào Chi hội Nhiếp ảnh Quảng Nam. Năm 2017, tác phẩm “Di chuyển” đoạt giải Khuyến khích tại Festival nhiếp ảnh trẻ và vươn xa hơn, ở “sân chơi mới” – tại một số cuộc thi ảnh quốc tế, anh đã có tác phẩm triển lãm…

Tuy dấn thân vào lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật chưa lâu, nhưng anh cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định, với nhiều tác phẩm đẹp. Yêu thích chủ đề đời thường, những hoạt động của người dân ở vùng quê; chưa có điều kiện đi nhiều, đa phần tác phẩm của anh cũng xoay quanh đề tài này tại xứ Quảng quê hương và một tỉnh phía Nam.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu tay máy trẻ Hữu Khiêm cùng một số tác phẩm của anh về cảnh đẹp, con người đất Quảng, Phố Hội…

Sớm mai.Di chuyển. Nghề biển. Đường về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *