Đầu tư gần 400 tỷ đồng vào Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Một góc rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia U Minh Hạ vào mùa khô.

Với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia U Minh Hạ nhằm bảo vệ tính đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường sinh thái và sử dụng hợp lý giá trị tài nguyên đến năm 2020, nguồn đầu tư vào đây từ nay đến 2020 gần 400 tỷ đồng từ các nguồn.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ có diện tích trên 8.500ha thuộc địa giới hành chính các xã: Khánh Bình Tây Bắc, Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời) và Khánh An, Khánh Lâm (huyện U Minh). Trong đó, Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trên 2,5 ngàn hecta, thuộc 4 tiểu khu; Phân khu phục hồi sinh thái với trên 5,1 ngàn hecta thuộc 9 tiểu khu và Phân khu dịch vụ hành chính.

Là một phần thuộc Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới Mũi Cà Mau, với hệ sinh thái đa dạng và phong phú, tuy nhiên do chưa được đầu tư thỏa đáng, các hoạt động cho du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, nhất là trong bảo tồn gen, các loài nguy cấp, quý, hiếm…tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ chưa được phát huy hiệu quả, nhằm tận dụng, khai thác điều kiện tự nhiên, sinh thái đặc trưng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *