Hội nghị giao ban công tác Đoàn khu vực Tây Nam Bộ

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Huỳnh Quốc Việt khẳng định: “Tiếp nối truyền thống vẻ vang trong phong trào yêu nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau đã có những bước phát triển đáng phấn khởi. Đây là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực, từ thực hiện nhiệm vụ chính trị đến tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tổ chức tại Cà Mau là điều kiện giúp cán bộ Đoàn các tỉnh, thành phố trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; là dịp để Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn gặp gỡ, giao lưu, tăng cường mối quan hệ thêm mật thiết và bền chặt hơn.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 được các tỉnh, thành đoàn khu vực Tây Nam Bộ triển khai có trọng tâm, bám sát chủ đề công tác “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó đạt một số kết quả thiết thực trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ Đoàn tiếp tục được nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, đa số đáp ứng được yêu cầu công tác.

Nhiều mô hình, cách làm hay trong phòng, chống dịch COVID-19, ứng phó với hạn hán, xâm ngập mặn, khắc phục hậu quả bão lũ, đã thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trên các lĩnh vực, được cấp ủy đảng, các ngành các cấp ghi nhận đánh giá cao, quần chúng nhân dân đồng tình.

Các tỉnh, thành đoàn trong khu vực đã triển khai hiệu quả chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “San sẻ yêu thương cùng miền Trung”  do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động, với những mô hình hay, cách làm mới, thiết thực, hiệu quả, an toàn, nhân văn.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2021, trong đó, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, tổ chức chương trình đối thoại thanh niên với chủ đề “Công dân tuổi 18 với bầu cử Quốc hội”, hội thi “Lá phiếu trách nhiệm”. Xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức Trại Huấn luyện Nguyễn Chí Thanh khu vực Tây Nam Bộ lần IV năm 2020 tại tỉnh Tiền Giang; tổ chức các chương trình tình nguyện xây dựng nông thôn mới: Phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội; xây dựng cầu giao thông nông thôn; làm sạch làng quê, xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh; xây dựng các mô hình khu dân cư kiểu mẫu không rác thải nhựa; xử lý rác thải thành phân hữu cơ…

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 2 sân chơi cho thiếu nhi Cà Mau, trị giá 400 triệu đồng và 2.000 khăn quàng đỏ – quà tặng của Thủ tướng Chính phủ cho thiếu nhi Cà Mau; Báo Thanh niên tặng 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh, sinh viên; Quỹ học bổng Vừ A Dính cũng trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh là con em ngư dân, dân tộc thiểu số; Câu lạc bộ “Chuyến xe yêu thương” tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi tại tỉnh Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *